Tổng thống Philippines: "Kim Jong-un là thần tượng của tôi"

Tiểu Đào Thứ hai, ngày 30/04/2018 11:30 AM (GMT+7)
Tổng thống Philippines tuyên bố thần tượng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Bình luận 0

img

Sau cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trở thành thần tượng của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Vào hôm nay (30.4), Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã dành những lời có cánh cho ông Kim Jong-un là “người hùng của công chúng” sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết sẽ hợp tác với Hàn Quốc để “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” bán đảo Triều Tiên.

Theo đó, ông Duterte cho biết ông Kim đã trở thành “thần tượng” của mình và nếu có cơ hội gặp gỡ, ông sẽ nói với ông Kim “Tôi rất hâm mộ ông. Ông thực sự biết cách đưa ra quyết định đúng lúc”.

“Từ trước đến nay, ông Kim thường được miêu tả là ‘kẻ bất hảo’ trong cộng đồng quốc tế. Chỉ với một bước đi vĩ đại, ông ấy giờ đã là người hùng của công chúng”, ông Duterte nhận xét về cuộc gặp Thượng đỉnh lịch sử Hàn Quốc – Triều Tiên.

“Ông ấy trông giống một người tử tế, vui vẻ và rất dễ tính. Ông ấy có thể coi tôi là bạn. Ông ấy đem lại tác động rất lớn, tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Và có thể, chỉ là có thể, chúng ta sẽ tránh được một cuộc chiến mà chẳng ai mong muốn”.

Trước đó, vị Tổng thống Philippines đã nhiều lần chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên vì chương trình hạt nhân của nước này. Cụ thể, hồi tháng 4.2017, ông Duterte đã đặt câu hỏi về tính cách của ông Kim Jong-un, đồng thời hối thúc Mỹ phải có động thái kiềm chế Triều Tiên và phải cẩn thận không mắc bẫy “người đàn ông muốn hủy diệt cả thế giới”. Vài tháng sau, ông Duterte – một nhà lãnh đạo nổi tiếng mạnh miệng – đã thẳng thừng chỉ trích ông Kim là “một kẻ khờ” và không tiếc lời chỉ trích ông Kim “đang đùa giỡn với những đồ chơi (vũ khí hạt nhân – PV) nguy hiểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem