Tổng thống Putin độc lập quyết định việc sáp nhập Crimea

Chủ nhật, ngày 20/04/2014 08:23 AM (GMT+7)
Người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin, Dmitry Peskov ngày 19.4 cho biết, quyết định sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Liên bang Nga do một mình ông chủ Điện Kremlin đưa ra.
Bình luận 0
Hãng tin Itar-Tass dẫn lời ông Peskov cho biết: “Đây là quyết định của cá nhân người đứng đầu nước Nga. Ông là người duy nhất có thể đưa ra quyết định như vậy. Ông phải quyết định như vậy và đã quyết định như vậy”.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov cũng nhắc lại những tuyên bố của Tổng thống Putin trong một phiên trả lời trực tiếp các câu hỏi của công dân ngày 17.4 rằng, ông đã tự mình đưa ra quyết định về Crimea sau khi nhận được kết quả trưng cầu dân ý ở bán đảo này.
Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Putin.

Ngoài ra, ông Peskov còn khẳng định, Nga đang bận tâm về việc giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở nước láng giềng Ukraine hơn so với các nước khác.

Trong khi dó, tại Crimea, hãng tin Interfax cho biết, 7 tàu chiến Ukraine (bao gồm tàu đổ bộ Kirovohrad, tàu hộ tống Vinnytsia, tàu hàng Zolotonosha và các tàu khác) hôm qua vừa rời vịnh Sevastopol và hồ Donuzlav, tiến về phía thành phố cảng Odesa, nơi quân đội Ukraine có một căn cứ hải quân. Các tài sản, trang thiết bị quân sự khác của Ukraine cũng đang được rút khỏi Crimea bao gồm các máy bay quân sự.
Phương Đăng (theo Interfax, Inter-tass) (Phương Đăng (theo Interfax, Inter-tass))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem