Tổng thống Ukraine yêu cầu ông Putin ra lệnh thắt chặt biên giới

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ hai, ngày 30/06/2014 11:17 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tăng cường kiểm soát biên giới giữa 2 nước để ngăn chặn sự xâm nhập của các chiến binh và vũ khí bất hợp vào vào miền Đông Ukraine.
Bình luận 0
Trong một tuyên bố, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, ông Poroshenko đã đưa ra yêu cầu trên trong cuộc điện đàm 4 bên với Tổng thống Putin, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Merkel.

“Tổng thống Ukraine đã yêu cầu Tổng tống Nga ra lệnh tăng cường kiểm soát biên giới ở phía Nga để ngăn chặn sự xâm nhập của lính đánh thuê và các nguồn vũ khí bất hợp pháp bao gồm xe bọc thép vào lãnh thổ của Ukraine”, tuyên bố viết.

Ngoài ra, tuyên bố cũng cho biết, 4 nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp, Đức đã nhất trí sẽ tiếp tục đàm thoại trong ngày hôm nay (30.6).  

img  Tổng thống mới đắc cử của Ukraine Petro Poroshenko (trái) đứng gần Tổng thống Nga Vladimir Putin trong lễ kỷ niệm ngày D-Day nhân 70 năm quân Đồng minh đổ bộ lên Normandy trong Chiến tranh thế giới thứ 2 ở Ouistreham, Normandy ngày 6.6.

Yêu cầu của ông Petro Poroshenko được đưa ra trong bối cảnh bạo lực đẫm máu vẫn tiếp diễn ở miền Đông bất ổn của Ukraine, phá vỡ một thỏa thuận ngừng bắn trước đó.  
 
Thỏa thuận ngừng bắn được Tổng thống mới được bầu của Ukraine Petro Poroshenko đưa ra ngày 20.6 nhằm tạo môi trường thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với lực lượng ly khai ở miền Đông nước này, sẽ hết hạn vào 22h00 (19h00 GMT) ngày hôm nay (30.6). 30.6 cũng là “hạn chót” để giới lãnh đạo Liên minh châu Âu xem xét các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga.
 
Trước đó, Liên minh châu Âu đã đe dọa gia tăng trừng phạt Moscow ngoài các biện pháp như đóng băng tài sản và cấm thị thực trước đó nếu Điện Kremlin không hành động để hạ nhiệt căng thẳng ở Đông Ukraine.  
 
Vệ binh Quốc gia Ukraine ngày 29.6 đã lên tiếng cáo buộc, lực lượng ly khai miền Đông nước này với sự yểm trợ của xe tăng đã sử dụng súng cối tấn công một trạm kiểm soát gần thành phố điểm nóng Slavyansk, cách biên giới với Nga 100 km.

Một phát ngôn viên quân sự của Ukraine cũng lên tiếng cáo buộc, 5 sĩ quan quân đội đã thiệt mạng trong vài ngày qua khi bạo lực tiếp diễn ở miền Đông khi lực lượng ly khai ở đây vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
 
Trong khi đó, hãng tin Interfax dẫn lời lực lượng ly khai cho biết, các lực lượng quân sự Ukraine đã phát động cuộc pháo kích xung quanh thành phố  Slavyansk, tấn công một khu chợ và một tòa chung cư, gây ra thương vong.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem