TP. Hồ Chí Minh: Phát triển sản xuất theo hướng đô thị

Thứ sáu, ngày 23/09/2011 15:23 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau 5 năm (2006-2011) thực hiện kế hoạch của Hội ND thành phố về khuyến khích ND chuyển đổi cơ cấu cây trồng-vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị, quận 9 đã có 457 hộ ND chuyển đổi sản xuất theo hướng này. Trong đó, 291 hộ thu từ 30-50 triệu đồng/hộ/năm; 149 hộ thu 50 triệu đồng/năm và 34 hộ thu 100 triệu đồng/năm.
Bình luận 0

Nhiều mô hình trở thành điểm tham quan của ND thành phố, như mô hình VAC kết hợp du lịch sinh thái của ông Nguyễn Hồng Kỳ (phường Long Thạnh Mỹ); mô hình nuôi cá cảnh của ông Trần Công Danh (phường Trường Thạnh); mô hình nuôi cá rô đồng của ông Nguyễn Văn Tư (phường Phú Hữu); mô hình sản xuất rau mầm của tổ hợp tác phường Tăng Nhơn Phú…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem