Tpdn
-
Chủ tịch Vietcombank Phạm Quang Dũng kiến nghị, sớm xem xét hình thành thị trường giao dịch tập trung đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Vietcombank xin được đăng ký cung cấp dịch vụ ngân hàng thanh toán cho thị trường này.
-
Thông lệ của thị trường tín dụng, khi một doanh nghiệp chậm trả gốc hoặc lãi của một khoản vay với nhà đầu tư này thì điều khoản vỡ nợ chéo thường có thể được kích hoạt, tức là điều khoản trả nợ có thể được kích hoạt trước thời hạn với các chủ nợ khác.
-
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) năm 2022 được dự báo vẫn có khả năng tăng trưởng tốt do cung cầu duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, vai trò của các ngân hàng sẽ tiếp tục "lép vế" trong cuộc đua này.
-
Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành bởi các ngân hàng phần lớn được sở hữu bởi các ngân hàng khác, hay nói cách khác các ngân hàng đang mua chéo trái phiếu của nhau.
-
Năm 2021, dự kiến ngân hàng vẫn là “tay chơi” lớn nhất trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).
-
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trầm lắng sau khi Nghị định 81 của Bộ Tài chính có hiệu lực. Trong những ngày cận kề cuối năm 2020, ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Tài chính cho biết: Sẽ có Nghị định mới thay thế Nghị định 81 và có hiệu lực cùng thời điểm Luật Chứng khoán ngày 1/1/2021.
-
Các doanh nghiệp cần huy động vốn sẽ quay trở lại với kênh tín dụng khi các điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp bị siết chặt hơn tại Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9/2020.
-
Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) vừa công bố bản tin về thị trường trái phiếu tháng 9, trong đó ghi nhận việc phát phành trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh do tác động của Nghị định 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9/2020.
-
Lợi tức cao hơn đến 4%/năm, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đang hút tiền của kênh gửi ngân hàng. Tuy nhiên, lợi nhuận thường đi kèm với rủi ro. Bởi sở hữu trái phiếu đồng nghĩa với việc nhà đầu tư trở thành chủ nợ của tổ chức phát hành và sẽ đối mặt với các rủi ro về mất khả năng thanh toán/ thanh khoản của doanh nghiệp.
-
Mức chênh lệch lãi suất giữa TPDN và tiền gửi hiện tại lên tới 4%/năm đã hấp dẫn các nhà đầu tư cá nhân tham gia nhiều hơn vào thị trường. Theo đánh giá của các chuyên gia, năm nay do dịch Covid -19, lãi suất của các ngân hàng đang hạ, trong khi lãi suất trái phiếu doanh nghiệp vẫn khá cao phần nào cho thấy sự bất thường.