TP.HCM: 120.000 lao động đăng ký thất nghiệp

Thứ ba, ngày 27/11/2012 10:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - 10 tháng đầu năm 2012, TP.HCM có trên 120.000 lao động đăng ký thất nghiệp, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2011 và cao hơn số lượng người thất nghiệp của cả năm 2011.
Bình luận 0

Theo ông Nguyễn Cao Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm TP.HCM, 10 tháng đầu năm 2012, TP.HCM có trên 120.000 lao động đăng ký thất nghiệp, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2011 và cao hơn số lượng người thất nghiệp của cả năm 2011. “Nguyên nhân tình trạng thất nghiệp gia tăng tại TP.HCM là do nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, thiếu vốn nên sản xuất bị đình trệ” - ông Thắng nói.

Tại Trung tâm Giới thiệu việc làm TP.HCM, trong khi khu vực đăng ký trợ cấp thất nghiệp mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lao động tới đăng ký thì khu vực tư vấn học nghề cách đó không xa lại khá vắng bóng người lao động đến đăng ký. Khi được hỏi có quan tâm đến học nghề hay không?  Hầu hết những người đến đăng ký thất nghiệp đều lắc đầu hoặc cười trừ.

img
Lao động đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại TP.HCM.

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (quận Phú Nhuận), chia sẻ: “Tôi được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp 1,2 triệu đồng/tháng. Với số tiền này, tôi sẽ ráng cầm cự qua tết rồi xin việc mới chứ không quan tâm đến học nghề”.

Một chuyên viên của Trung tâm Giới thiệu việc làm TP.HCM, nhận định: “Với chính sách hiện nay, mỗi lao động phổ thông chỉ được hỗ trợ 300.000 đồng/tháng để học nghề, nhưng để học được một nghề phải cần số tiền gấp 5-6 lần. Trong khi đó, đại đa số lao động phổ thông đều khó khăn, không có tích lũy nên rất e dè với học nghề”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem