TP.HCM: Bánh ú nước tro tăng giá chóng mặt, 100.000 đồng/chục Tết Đoan Ngọ

Hồng Phúc Thứ hai, ngày 14/06/2021 15:05 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên từ trước đến nay, bánh ú nước tro cúng Tết Đoan Ngọ tại TP.HCM vượt 100.000 đồng/chục. Nguồn cung bánh ít hơn so với các năm khiến giá tăng cao.
Bình luận 0

Từ sáng sớm, nhiều chợ truyền thống tại TP.HCM như chợ Bà Chiểu, chợ Phan Văn Trị, chợ Tân Định, chợ Đa Kao… đã nhộn nhịp người đi mua sắm đồ cúng Tết Đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 Âm lịch).

Tết Đoan Ngọ, bánh ú nước tro 100.000 đồng/chục

Theo nhiều tiểu thương, do TP.HCM đang giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19 phức tạp, nguồn cung hàng hóa không dồi dào như các năm nên giá một số mặt hàng cúng đều nhích nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Bánh ú nước tro tại TP.HCM Tết Đoan ngọ tăng giá chóng mặt, 100.000 đồng/chục - Ảnh 1.

Bánh ú nước tro cúng Tết Đoan ngọ tại TP.HCM ngày 14/6 có giá đến 100.000 đồng/chục. Ảnh: Hồng Phúc.

Đáng chú ý nhất là bánh ú nước tro, loại bánh không thể thiếu dịp Tết Đoan Ngọ. Giá bánh ú nước tro được nhiều người đánh giá tăng chóng mặt, vượt 100.000 đồng/chục, trong khi các năm chỉ dao động từ 60.000 - 70.000 đồng/chục, tức tăng gấp rưỡi đến gấp đôi.

Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), bánh ú nước tro loại có nhân hầu hết được người bán báo giá 100.000 đồng/chục, không nhân 60.000 - 70.000 đồng/chục. Một địa điểm khác cũng tại chợ này chắc giá bánh ú nước tro 110.000 đồng/chục, trả giá mấy cũng không bán. 

Tiểu thương tại chợ Tân Định bán bánh ú nước tro có nhân, khá nhỏ nhưng đã 90.000 đồng/chục, loại không nhân 60.000 đồng/chục. Theo người bán, nguyên nhân bánh ú nước tro năm nay tăng mạnh vì giá lấy từ các mối sỉ đã tăng so với năm ngoái, nên không thể giữ giá như các năm được.

Anh Phúc Thịnh (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết "sốc" khi nghe bánh ú nước tro năm nay lên đến cả trăm nghìn đồng/chục. Do dịch bệnh, anh không muốn kỳ kèo nên lấy vội một chục bánh ú rồi tranh thủ đi mua thêm ít đồ khác. "Bánh ú năm nay giá đắt quá, tăng gần gấp đôi nên tôi mua ít. Năm ngoái mua hai ba chục lận", anh nói.

Bánh ú nước tro tại TP.HCM Tết Đoan ngọ tăng giá chóng mặt, 100.000 đồng/chục - Ảnh 3.

Nếp cẩm dịp Tết Đoan ngọ khá đắt hàng, giá từ 25.000 - 30.000 đồng/hộp. Ảnh: Hồng Phúc.

Bà Loan - chủ một lò bánh ú nước tro tại quận 8, TP.HCM cho biết Tết Đoan ngọ hàng năm, cả xóm nhộn nhịp, nhà nào cũng làm với số lượng ít nhất lên đến hàng chục nghìn bánh, rồi phân phối cho các chợ trong thành phố. Nhưng năm nay Covid-19 phức tạp, hạn chế tập trung nên số lượng bánh giảm đi nhiều. 

Bà cũng nói thêm giá thành từ lá tre, nếp, đường, đậu hầu hết đều tăng 20-30% nên bánh gói ra cũng phải bán tăng nhẹ, dù rất muốn giữ giá. Đó là lý do giá bán lẻ bánh ú nước tro năm nay tăng chóng mặt, đồng thời, cũng không còn thấy cảnh bánh ú được bán nhan nhản ngoài đường như các năm trước.

Cơm rượu cũng tăng giá, vải thiều chỉ 35.000 đồng/kg

Không chỉ bánh ú nước tro, giá cơm rượu năm nay cũng tăng nhẹ và sức mua khá tốt. Mới sáng sớm, một tiểu thương tại chợ Bà Chiểu đã bán hết cơm rượu nếp trắng và chỉ còn cơm rượu than. Giá mỗi hộp nhỏ là 25.000 đồng, hộp lớn 30.000 - 35.000 đồng.

Bánh ú nước tro tại TP.HCM Tết Đoan ngọ tăng giá chóng mặt, 100.000 đồng/chục - Ảnh 4.

Hoa và các loại trái cây dịp Tết Đoan ngọ tại TP.HCM có giá không tăng đáng kể so với ngày thường. Ảnh: Hồng Phúc.

Các loại lá xông, xương rồng có giá từ 10.000 - 15.000 đồng/bó. Hoa tươi các loại rất dồi dào và giá tốt như cúc chỉ từ 15.000 - 20.000 đồng/bó, cát tường 30.000 đồng/bó, hoa ly hơn 150.000 đồng/bó. Nhiều loại trái cây đang vào chính vụ nên giá tại TP.HCM cũng rẻ hơn so với các năm, vải thiều 35.000 đồng/kg, xoài 40.000 đồng/kg, quýt đường 50.000 đồng/kg…

Thị trường Tết Đoan ngọ năm nay tại TP.HCM có nhiều điểm đặc biệt, khi Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, TP đang trong thời gian giãn cách xã hội. Ghi nhận cho thấy, tất cả người dân đều chủ động đeo khẩu trang khi đi mua đồ cúng để phòng dịch. 

Trưa 14/6, Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đã quyết định sẽ tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng thêm 14 ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem