TP.HCM: Cướp điện thoại, nhắn tin đòi tiền chuộc, còn ép nạn nhân phải... "chiều chuộng"

A.T Thứ năm, ngày 15/04/2021 13:52 PM (GMT+7)
Cướp được điện thoại di động của cô gái trẻ, kẻ cướp nhắn tin đòi tiền chuộc và gửi hình ảnh nhạy cảm bắt nạn nhân phải "chiều chuộng"... Khi chị Y. gặp Tuấn ở quán cà phê, đội săn bắt cướp cùng công an ập vào bắt quả tang.
Bình luận 0

Ngày 15/4, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho hay, đang tạm giữ Lê Doãn Tuấn (SN 1991) và Dương Trần Chí Hiệp (SN 1998, cùng ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Lời khai của kẻ cướp nhắn tin gửi hình nhạy cảm cho cô gái bắt "chiều" - Ảnh 1.

Đối tượng Tuấn lúc bị bắt.

Tại cơ quan công an, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội. Do cần tiền tiêu xài, nên cả 2 rủ nhau đi cướp giật tài sản. Ngày 12/4, Tuấn lái xe máy hiệu Honda Sonic mang BKS: 50Y1- 468.08  chở theo Hiệp rảo quanh các tuyến đường ở huyện Hóc Môn, TP.HCM để "săn mồi".

Khi cả 2 đi tới ấp 2, xã Đông Thạnh thì thấy chị T.T.N.Y. (SN 1998, ngụ huyện Hóc Môn) đang đứng bấm điện thoại di động bên đường, nên áp sát cướp giật, rồi tẩu thoát.

Sau đó, Tuấn nhắn tin cho chị Y. qua mạng, yêu cầu đưa 4 triệu mới trả lại tài sản. Tuy nhiên, chị Y. nói chỉ có 3,5 triệu đồng. Tuấn còn gửi hình nhạy cảm, ép chị Y. phải "chiều chuộng". Do trong điện thoại chứa nhiều dữ liệu quan trọng, nên chị Y. vờ đồng ý và báo cho đội săn bắt cướp Hóc Môn cùng công an.

Lời khai của kẻ cướp nhắn tin gửi hình nhạy cảm cho cô gái bắt "chiều" - Ảnh 2.

Con dao cùng cuộn băng keo thu giữ.

Trưa 13/4, Tuấn tới gặp chị Y. ở quán cà phê ở ấp 2, xã Đông Thạnh, thì bị đội săn bắt cướp Hóc Môn cùng công an bắt quả tang. Khám xét trong túi xách của Tuấn, công an thu giữ con dao và cuộn băng keo.

Từ lời khai, công an đã tiến hành bắt giữ Hiệp. Qua làm việc cả 2 khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem