TP.HCM đề xuất công nhận 46 bảo vật quốc gia

Thứ hai, ngày 25/11/2013 20:24 PM (GMT+7)
UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xét công nhận 46 hiện vật của các đơn vị trực thuộc là bảo vật quốc gia.
Bình luận 0
Cụ thể, Bảo tàng TP.HCM có 1 hiện vật là ấn đồng “Tả quân Chi ấn” của Đô thống chế Tả quân Dinh Thần sách Lê Văn Duyệt, được đúc năm 1802 và bộ sưu tập bản kẽm in tiền giấy của Việt Nam, giai đoạn 1946 - 1952, gồm 11 hiện vật.

Tranh sơn mài “Tranh vườn xuân Trung Nam Bắc” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí.
Tranh sơn mài “Tranh vườn xuân Trung Nam Bắc” của họa sĩ Nguyễn Gia Trí.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM có 1 tác phẩm tranh sơn mài “Tranh vườn xuân Trung Nam Bắc” do họa sĩ Nguyễn Gia Trí sáng tác trong 20 năm (1969 - 1989). Tranh mô tả không khí ngày xuân và hình ảnh các thiếu nữ ba miền Trung, Nam, Bắc trong trang phục truyền thống đi dự hội xuân, chùa chiền, cây cối xung quanh; cùng 22 phác thảo liên quan đến tác phẩm này của họa sĩ Nguyễn Gia Trí.

Bảo tàng Lịch sử TP.HCM có 11 hiện vật, gồm đồng tiền La Mã bằng vàng, tượng Phật bằng gỗ sao thế kỷ IV, tượng Phật Bình Hòa 1 và 2 bằng gỗ bằng lăng có từ thế kỷ III-IV, tượng Avalokitesvara bằng đá sa thạch thế kỷ VIII-IX, tượng Nữ thần Durga ngực để trần bằng đá sa thạch, tượng Avalokitesvara bằng đồng thế kỷ X, tượng Avalokitesvara bằng đồng thế kỷ VIII-IX, con dấu đồng hình vuông “Quảng Nam đẳng xứ tân trị thừa tuyên sứ ty chi ấn” niên đại 1471, áo Vua bằng lụa màu vàng nõn chuối thế kỷ XIX và cuối cùng là áo Hoàng tử bằng lụa màu đỏ thẫm, đoạn xẻ chéo để cài nút có dòng chữ Hán bằng mực đỏ “Đặc tứ hoàng tử công long bào. Tiềm để cựu dụng Đồng Khánh ngự phê”, thế kỷ XIX.
Quốc Ngọc (Quốc Ngọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem