TP.HCM học được gì từ cách làm hiệu quả của HTX kiểu mới vùng biên này?

Trần Hà Anh Thứ hai, ngày 03/06/2024 08:09 AM (GMT+7)
Cũng như TP.HCM, tỉnh Long An đang kiến tạo và phát triển các hợp tác xã (HTX) kiểu mới nhằm góp phần thay đổi tư duy sản xuất, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương và làm nông thôn mới…
Bình luận 0

HTX Nông nghiệp Gò Gòn (huyện Tân Hưng) là một trong những HTX kiểu mới tiêu biểu của tỉnh Long An về xây dựng cánh đồng mẫu lớn, liên kết 4 nhà.

TP.HCM học được gì từ cách làm hiệu quả của HTX kiểu mới vùng biên này?- Ảnh 1.

HTX Nông nghiệp Gò Gòn (huyện Tân Hưng) là một trong những HTX kiểu mới tiêu biểu của tỉnh Long An. Ảnh: T.Đ

Mạnh dạn thay đổi cách làm HTX kiểu cũ

Năm 2005, HTX Nông nghiệp Gò Gòn (xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) được thành lập.

Thời điểm đó, HTX đối diện với muôn vàn khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ giải thể. Nguyên nhân là Ban Giám đốc HTX thiếu kinh nghiệm quản lý, điều hành cùng với những khó khăn về nguồn vốn nên chưa mang lại nhiều lợi ích cho các thành viên.

Ngoài ra, hầu hết xã viên và nông dân trong vùng vẫn sản xuất theo phong tục tập quán cũ nên hiệu quả sản xuất rất thấp.

Xác định được vấn đề này, Giám đốc HTX Nông nghiệp Gò Gòn Trương Hữu Trí mạnh dạn cho mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để HTX vay vốn sản xuất và liên kết một công ty cung ứng vật tư nông nghiệp cho thành viên HTX với giá bán thấp hơn thị trường; đồng thời, chủ động tìm kiếm các doanh nghiệp liên kết tạo đầu ra ổn định cho nông sản.

Đồng thời, HTX cũng đề ra nhiều giải pháp nhằm phục vụ lợi ích chung. Thông qua các lớp tập huấn sản xuất "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm", sản xuất theo hướng hữu cơ, các thành viên của HTX sản xuất thống nhất theo quy hoạch và có định hướng nên năng suất, chất lượng sản phẩm được nâng cao.

Bên cạnh việc duy trì dịch vụ bơm tưới nông nghiệp, HTX Nông nghiệp Gò Gòn còn tự tìm tòi và đưa vào khai thác thêm một số dịch vụ phục vụ sản xuất khác, như hỗ trợ làm đất, thu hoạch, vận chuyển nông sản; sản xuất và cung ứng lúa giống...

Ông Trí chia sẻ, đặt ra tiêu chí cùng mua chung, bán chung, HTX luôn chủ động tìm kiếm doanh nghiệp liên kết để cung ứng vật tư và bao tiêu sản phẩm.

Ngoài ra, HTX còn tổ chức tư vấn về kỹ thuật trồng trọt, đồng hành cùng các thành viên trong việc áp dụng các mô hình mới mang lại lợi ích kinh tế cao.

Nhờ phát triển đồng bộ mà HTX đã hình thành được chuỗi sản xuất khép kín, quản lý được vùng nguyên liệu lớn trồng nhiều loại gạo chất lượng cao như ST24, OM 4900, Đài thơm 8, OM 7347... Từ đó, bảo đảm cung ứng cho các công ty xuất khẩu".

Ông Nguyễn Văn Hải, thành viên HTX Nông nghiệp Gò Gòn cho biết đã tham gia vào HTX từ năm 2007 và đang canh tác 4,5ha lúa.

"Hiện nay, đầu mỗi vụ HTX đều ký kết với công ty thu mua để bảo đảm đầu ra cho các thành viên. Do đó, nông dân chúng tôi an tâm đầu tư sản xuất hơn, không còn phải lo về vấn đề tiêu thụ lúa mỗi khi đến mùa thu hoạch", ông Hải thổ lộ.

Làm HTX kiểu mới phải công tâm

TP.HCM học được gì từ cách làm hiệu quả của HTX kiểu mới vùng biên này?- Ảnh 3.

Nhờ làm tốt vai trò liên kết tiêu thụ nên đầu ra cho hạt lúa của HTX Nông nghiệp Gò Gòn rất thuận lợi. Ảnh: T.Đ

Hiện, HTX Nông nghiệp Gò Gòn có 120 thành viên với tổng diện tích sản xuất nông nghiệp là 564ha.

HTX không chỉ chăm lo cho các hộ thành viên mà còn là đơn vị tiên phong trong các hoạt động liên kết chuỗi giá trị, hoạt động vì lợi ích của người sản xuất trong xã, trong huyện. Vừa qua, HTX Gò Gòn đã được tỉnh Long An chọn làm hạt nhân để thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải khí nhà kính.

"Nếu cánh đồng mẫu lớn không có một Ban quản trị HTX giỏi, không gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp đầu vào và đầu ra sẽ khó mở rộng diện tích sản xuất. Để nông dân giữ trọn "chữ tín" trong quá trình liên kết sản xuất thì Ban quản trị HTX phải thật công tâm, phải đặt lợi ích của thành viên lên hàng đầu, tự lực tự cường và không trông chờ ỷ lại chính sách của nhà nước", ông Trí chia sẻ.

Toàn tỉnh Long An hiện có 3 liên hiệp HTX với 12 HTX thành viên, 235 HTX với 7.400 thành viên, 1.370 THT với 20.400 thành viên. Trong đó, có 80 HTX hoạt động hiệu quả (khá, tốt), chiếm gần 35% số lượng HTX toàn tỉnh; 2 liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả, chiếm 67% số lượng liên hiệp HTX toàn tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem