TP.HCM: Nhóm "giang hồ" đập phá quán trà sữa khiến 2 người bị thương khai gì?

Đăng Khôi Thứ hai, ngày 11/01/2021 10:49 AM (GMT+7)
Mâu thuẫn trong quá trình đặt đồ ăn trên ứng dụng Grab, nhóm của Mỹ đã cầm tuýp sắt xông vào quán trà sữa của chị T. (trên đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) đập phá, đuổi đánh, khiến 2 thanh niên bị thương.
Bình luận 0

Ngày 11/1, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM đã triệu tập Lê Hoàng Đệ (tên gọi là Beo, 27 tuổi), Thái Thành Kiên (27 tuổi), Lê Trần Mỹ (32 tuổi, cùng ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra, làm rõ vụ đập phá nhà dân khiến 2 người bị thương trên đường Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, vào chiều ngày 9/1 gây xôn xao dư luận.

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiều 9/1, Đệ, Kiên, Mỹ và bạn gái của Mỹ ngồi uống nước trước quán trà sữa bên kia đường.

Nhóm "giang hồ" vác tuýp sắt đập phá quán trà sữa ở Sài Gòn khiến 2 người bị thương khai gì? - Ảnh 1.

3 đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Đăng Khôi.

Bạn gái mượn điện thoại của Mỹ và lên hệ thống ứng dụng trên Grab để đặt đồ ăn. Do địa điểm nhóm người này ngồi trên hệ thống Grab không ghi được địa chỉ, nên bạn gái của Mỹ đặt địa chỉ tại quán trà sữa của chị T. trên đường Nguyễn Bình.

Sau đó, cả nhóm ngồi uống nước để chờ đồ ăn. Một lúc sau, tài xế Grab mang đồ ăn tới. Người này điện thoại qua hệ thống đến bạn gái Mỹ nhưng không được.

Theo lời chị T., do chị tưởng là tài xế Grab bị "bom hàng" nên mua giúp. Tuy nhiên, sau đó tài xế nhận được điện thoại của vị khách đặt hàng và xảy ra cự cãi.

Nhóm "giang hồ" vác tuýp sắt đập phá quán trà sữa ở Sài Gòn khiến 2 người bị thương khai gì? - Ảnh 2.

Tang vật công an thu được.

Sau đó, một nhóm thanh niên đi trên 2 xe máy đến quán chị T. rồi dừng lại. Nhóm này cầm tuýp sắt xông vào quán đập phá, đuổi đánh 2 người ngồi trong quán.

Thấy nhóm côn đồ manh động nên 2 thanh niên cầm bàn ghế, chống trả rồi tháo chạy thoát thân. Sau khi gây án, cả nhóm lên xe bỏ chạy.

Cùng ngày, lực lượng công an đã có mặt, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera điều tra ngay tại hiện trường. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, lực lượng Công an huyện Nhà Bè đã xác định nhóm gây án và mời về trụ sở làm việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem