TP.HCM: Thực phẩm tại siêu thị dồi dào trở lại, hết cảnh xếp hàng chờ mua sắm

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 12/08/2021 15:46 PM (GMT+7)
Thực phẩm tại siêu thị ở TP.HCM dồi dào trở lại. Rau xanh, thịt cá không còn trống trên quầy như trước. Cảnh xếp hàng cũng không tái diễn.
Bình luận 0

Thực phẩm tại siêu thị dồi dào

Vài ngày trở lại đây, cảnh xếp hàng chờ đến lượt vào mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại TP.HCM không còn phổ biến như trước. Tại một số điểm bán, khách có phần đông hơn vào lúc siêu thị vừa mở cửa, còn lại từ trưa đến chiều hầu như hiếm khi phải xếp hàng.

Đáng chú ý, không chỉ người mua giãn ra hơn so với trước mà thực phẩm các loại, đặc biệt là hàng tươi sống như rau củ quả, thịt cá bên trong siêu thị, cửa hàng thực phẩm cũng dồi dào hơn, ít còn hiện tượng trống kệ.

TP.HCM: Thực phẩm tại siêu thị dồi dào trở lại, hết cảnh xếp hàng chờ mua sắm - Ảnh 1.

Rau củ quả tại siêu thị VinMart trên đường Ba Tháng Hai (quận 10) ngày 12/8 dồi dào. Ảnh: Hồng Phúc.

Trưa 12/8, siêu thị VinMart trên đường Ba Tháng Hai (quận 10) không quá đông khách. Rau xanh như cải thảo, cải ngọt, rau muống đến các loại rau thơm, rau vấp cá, hành lá đều đầy ắp trên quầy. Bí đỏ, bí đao, dưa leo, cà rốt… cũng còn rất nhiều. 

Quầy thịt heo, thịt gà, thủy hải sản khá phong phú. Quầy trứng cũng còn rất nhiều, siêu thị cũng không giới hạn số lượng trứng được mua như trước.

Không quá vội vã mua sắm như những lần đi siêu thị trước, bà Hồng (ngụ quận 10) tỏ ra bất ngờ vì quầy thực phẩm tươi sống hầu như không thiếu thứ gì. "Tuần rồi, tôi mua hàng ở đây lúc hơn 10h, quầy rau xanh không còn một cọng nào để mua. Nay quầy lấp đầy rau, loại nào cũng có mà hàng tươi nữa, tha hồ chọn. Đi xuống dưới trứng gà, trứng vịt còn nhiều lắm nhưng cũng ít người mua", bà Hồng nói.

Một nhân viên siêu thị cho biết lượng khách mua sắm trong ngày không đông, với lượng thực phẩm đang có trên kệ và tiếp tục thêm khi hết hàng, siêu thị đảm bảo đủ nhu cầu hàng hóa trong ngày của người dân.

Ghi nhận thêm tại một số siêu thị, cửa hàng thực phẩm khác như Co.opmart, Bách Hóa Xanh, Satrafoods… tại quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, thực phẩm tươi sống khá phong phú. Dù đã qua cao điểm mua sắm buổi sáng nhưng rau củ quả, thực phẩm tươi sống vẫn còn nhiều.

Tình hình mua sắm dần ổn định

Theo đại diện một số siêu thị, hệ thống bán lẻ, sau hơn một tuần các phường phát phiếu đi mua thực phẩm, người dân mua hàng trong khu vực sinh sống, cảnh xếp hàng đã không còn phổ biến như trước và tình hình mua hàng tại các điểm bán dần ổn định hơn. 

Khi thấy hàng hóa trên quầy dồi dào, người dân cũng không còn quá lo lắng nên không gom nhiều như trước.

TP.HCM: Thực phẩm tại siêu thị dồi dào trở lại, hết cảnh xếp hàng chờ mua sắm - Ảnh 3.

Không chỉ rau củ quả, mặt hàng bún tươi vốn được xem là "hàng hiếm" những ngày qua cũng đã có mặt trên kệ siêu thị. Ảnh: Hồng Phúc.

Ngoài ra, các hệ thống bán lẻ tại TP.HCM cũng tăng cường thêm nhiều hình thức bán hàng nhằm giải áp lực cho kênh mua sắm trực tiếp. 

Saigon Co.op đang triển khai gom đơn theo phương thức mua chung tại khu dân cư, khu phong tỏa, khu cách ly. Các cơ quan, tổ chức của từng khu vực sẽ cử đầu mối ghi nhận nhu cầu của người dân rồi tổng hợp thành một đơn hàng chung. Các siêu thị Co.opmart, Co.op Food sẽ tổ chức giao hàng cho đầu mối hoặc có thể nhận tại siêu thị, sau đó phân chia lại cho các cá nhân, hộ gia đình trong các khu cách ly, phong tỏa y tế.

Aeon Việt Nam tăng cường bán hàng lưu động tại các khu dân cư. Địa phương khảo sát nhu cầu của người dân và bố trí địa điểm phù hợp, siêu thị sẽ trực tiếp đưa hàng về bán cho người dân, đảm bảo giãn cách trong giai đoạn cách ly xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng mới đây đã yêu cầu hệ thống Saigon Co.op, SATRA, Bách Hóa Xanh, Lotte, Aeon, MM Mega Market, Big C, Emart... phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đánh giá nhu cầu, tiếp tục gia tăng năng lực dự trữ và bán hàng; đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn TP. 

Các hệ thống phân phối phải cung cấp thông tin về mặt hàng, giá cả, quy cách đóng gói, phương thức giao nhận... Đồng thời, phối hợp cùng địa phương thông tin đến người dân trong khu vực hoặc địa bàn phụ trách để đăng ký nhu cầu mua hàng, chuẩn bị đơn hàng, triển khai nhiều hình thức cung ứng đa dạng (trực tuyến, qua điện thoại, bán hàng đồng giá, bán hàng đăng ký trước...); hạn chế việc tập trung đông người, không đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem