Trấn Thành, Hari Won, Thúy Diễm bị mạo danh bán hàng, xử lý ra sao?

Thứ năm, ngày 06/08/2020 16:00 PM (GMT+7)
Liên tiếp những nghệ sĩ gần đây bị mạo danh tài khoản Facebook để bán hàng như nước hoa, quần áo... Mới nhất là vợ chồng Hari Won, Trấn Thành đã bị kẻ xấu lập tài khoản giả bán nước hoa giá rẻ, riêng Thúy Diễm lại gặp tình trạng kẻ giả danh cô bán khẩu trang với giá "cắt cổ" trong lúc dịch Covid-19.
Bình luận 0

Lợi dụng danh tiếng nghệ sĩ bán hàng: Việc xấu đang diễn ra tràn lan

Vợ chồng Trấn Thành, Hari Won vừa phát hiện 1 fanpage lấy hình ảnh của họ để bán nước hoa giá rẻ. Điều gây bức xúc là kẻ mạo danh này còn lấy ảnh trái phép 2 vợ chồng nam nghệ sĩ chụp với bộ sưu tập nước hoa đắt đỏ tại nhà mình, để lừa khách nhằm bán hàng với giá 99.000 đồng đến 150.000 đồng.

Trấn Thành, Hari Won, Thúy Diễm bị mạo danh bán hàng, xử lý ra sao? - Ảnh 1.

Trấn Thành, Hari Won, Thúy Diễm bị mạo danh bán hàng, xử lý ra sao? - Ảnh 2.

Hình ảnh Hari Won, Trấn Thành bị kẻ giả danh dùng để bán nước hoa giá rẻ. Ảnh: Chụp màn hình.

Trước tình hình này, nam MC Trấn Thành đã lên tiếng đính chính: "Tôi khẳng định cho đến thời điểm này, tôi không bán nước hoa và cũng không hợp tác với ai bán nước hoa. Nghĩ sao tôi lại bán chai nước hoa mà có 99 nghìn - 156 nghìn".

Trong khi đó, Hari Won cũng lên tiếng khẳng định bản thân không bán bất cứ mặt hàng nào và khuyên fan của mình nên cẩn thân để tránh bị lừa.

Ngoài vợ chồng Hari Won, Trấn Thành thì mới đây khi dịch COVID-19 phức tạp trở lại, diễn viên Thúy Diễm đã bị 1 tài khoản giả mạo lừa khách hàng mua khẩu trang với giá "cắt cổ" lên đến vài trăm ngàn 1 hộp.

Trước tình hình này, bà xã của Lương Thế Thành bày tỏ bức xúc: "Thất đức kinh khủng. Mọi người báo cáo giả mạo giúp tôi cái trang này. Vừa mạo danh tôi bán hàng mà còn lợi dụng thời cơ bán khẩu trang giá cao trong dịch bệnh. Ai giúp tôi xóa sổ loại giả mạo bất nhân này với. Xin khẳng định lại hiện giờ tôi không kinh doanh mua bán bất cứ hàng hóa gì nha mọi người. Đừng ai bị gạt nữa".

Chia sẻ với phóng viên Thúy Diễm khẳng định, bình thường cô không bức xúc nhiều như vậy nhưng do mùa dịch Covid-19, mọi người đang khó khăn, oằn mình chống dịch nhưng có người lại thực hiện hành vi xấu khiến cô buộc phải lên tiếng.

Bà xã Lương Thế Thành còn nói thêm rằng khi phát hiện có người mạo danh báo khẩu trang, cô đã nhanh chóng thông báo đến người hâm mộ để nắm tình hình, cảnh giác và nhờ sự chung tay của mọi người báo cáo trang giả mạo.

Trấn Thành, Hari Won, Thúy Diễm bị mạo danh bán hàng, xử lý ra sao? - Ảnh 3.

Thúy Diễm bị giả danh bán khẩu trang giá cao trong ngay dịch COVID-19. Ảnh: NSCC

Trước Trấn Thành, Hari Won, Thúy Diễm, có nhiều nghệ sĩ như: Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Tóc Tiên… cũng gặp phải trường hợp tương tự. Đặc biệt, NSƯT Quyền Linh còn bị dùng hình ảnh trái phép để quảng cáo thuốc chữa bệnh xương khớp,... Người mạo danh này còn dẫn lời được cho là của Quyền Linh rằng đã khỏi bệnh nhờ sử dụng loại thuốc của họ.

Cần xử lí ra sao khi bị mạo danh trục lợi?

Khi liên tiếp việc các nghệ sĩ bị lợi dụng tên tuổi bán hàng trái phép, trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Vĩnh Huy - Văn phòng luật sư Luật Gia Minh tại TPHCM, cho biết: "Việc các nghệ sĩ bị lợi dụng tên tuổi bán hàng xưa nay không hiếm, thậm chí không nói là tràn lan. Tuy nhiên, dễ nhìn thấy các nghệ sĩ thường không nhờ sự can thiệp pháp luật mà chỉ đăng tải lên Facebook để cảnh báo mọi người, dẫn đến tình trạng này ngày một tiếp diễn".

Theo luật sư Huy, khi xảy ra việc này, các nghệ sĩ cần nhờ pháp luật bảo vệ và thẳng tay xử phạt những kẻ giả mạo. Luật sư Huy cho rằng: "Xét về hành vi sử dụng hình ảnh và tên tuổi của nghệ sĩ tạo tài khoản trái phép nên căn cứ khoản 1, 2 Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 và khoản 1, 3 Điều 21 Luật Công nghệ thông tin 2006 thì nghệ sĩ bị sử dụng hình ảnh trái phép có quyền kiện ra tòa án buộc người vi phạm phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật. Trong đó, phạt  từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với những hành vi lợi dụng hình ảnh, tên tuổi người khác trục lợi. Nặng hơn có thể phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm".

Di Py (Lao động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem