Trang trại bò siêu sạch lớn nhất miền Tây

TRỌNG BÌNH Thứ hai, ngày 08/06/2015 06:30 AM (GMT+7)
Sở hữu đàn bò hàng ngàn con, lão nông Nguyễn Lợi Đức (Sáu Đức) ở xã miền núi Lương An Trà, huyện Tri Tôn, An Giang được xem là chủ trang trại bò “siêu sạch” lớn nhất miền Tây.
Bình luận 0

Nhận thấy nhu cầu về bò giống và bò thịt đang rất lớn, ông Sáu Đức đã mạnh dạn làm đê bao hơn 50ha đất trồng lúa của mình, đầu tư hơn 10 tỷ đồng để lập trang trại nuôi bò. Nhờ khéo tính và sáng tạo ứng dụng kỹ thuật, ngay trong thời điểm “cực nhất”, trang trại Sáu Đức cũng chỉ cần tối đa 3 công nhân. Trong điều kiện đất trồng cỏ chưa đủ đáp ứng nhu cầu thức ăn rất lớn của đàn bò, ông Đức đã tự sáng tạo thêm nguồn “lương khô” cho bò với giá thành thấp bằng cách tận dụng phế phẩm nông nghiệp tại chỗ.

Mới đây, ông Sáu Đức đã nhập nhiều giống bò của Úc, Thái Lan, Pháp… để phối giống lai tạo ra giống bò siêu thịt chất lượng cao. Hiện nay trang trại của ông đã có trên 300 bò cái giống, khoảng 200 con bò đã và đang sinh nở.

img
Bê con (trắng, giữa) lai giống từ bò Pháp mới vừa sinh 1 ngày tuổi nhưng rất to khỏe.

img
Chỉ cần 3 công nhân cũng chăm sóc được hàng ngàn con bò.

img

img

img
Nhà ủ rơm, tạo “lương khô” cho bò.
img
 Sáu Đức bên chuồng bò giống được sử dụng đệm lót sinh học rất bài bản.

img

img

img
 Trang trại bò “siêu sạch” được đầu tư hơn 10 tỷ đồng.  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem