Trang trại bò sữa

  • Trên diện tích gần 1.000m2 đất vườn trồng cỏ, ông Lê Văn Phi (ngụ tại tấp lô 6, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) nuôi 65 con bò sữa chất lượng cao, thu về lợi nhuận từ 600 – 700 triệu đồng mỗi năm.
  • Chăn nuôi công nghệ cao là bài toán giúp các doanh nghiệp đi đến thành công và đang trở thành hướng đầu tư tất yếu nhằm khắc phục tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, năng suất thấp, chất lượng không đồng đều, đặc biệt gây ô nhiễm môi trường.
  • Giai đoạn 2011 - 2016, ngành chăn nuôi bò sữa ở nước ta đạt kết quả khá khả quan, với đàn bò sữa gần 284 nghìn con, cho sản lượng sữa tươi đạt hơn 795 nghìn tấn. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao của người dân, phấn đấu đến năm 2020 có 500 nghìn con bò và đạt một triệu tấn sữa, chúng ta cần thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả trong thời gian tới.
  • TP.HCM đang quyết tâm tái cơ cấu đàn bò sữa, với hy vọng đến năm 2020 năng suất sữa đạt 7.700kg/con/năm, ổn định tổng đàn bò sữa ở mức 100.000 con. Theo Sở NNPTNT TP.HCM, hiện năng suất cho sữa của đàn bò sữa trên địa bàn thành phố ở mức trung bình 5.000 kg/con/năm.
  • Số lượng bò sữa tới 1.500 con, diện tích trang trại thì bát ngát đi ô tô cũng mỏi cả tay lái, nhưng trang trại bò sữa ở vùng Richmond Downs (New Zealand) mỗi mùa chỉ cần thuê tối đa hơn 10 người làm, với mỗi tuần 50 giờ công do toàn bộ công việc được cơ giới hóa tối đa.
  • Từ một vùng đất được coi là “điểm nóng” về ma túy, đến nay, huyện Mộc Châu, (Sơn La) đã vươn mình trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế, đặc biệt là việc chăn nuôi bò sữa đang mang lại thu nhập cao cho người dân nơi đây. Nhiều hộ đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng/năm.
  • Mặc dù nhu cầu sử dụng sữa tươi tại nước ta trong những năm gần đây đã tăng lên đáng kể, song ngược lại những người nuôi bò sữa vẫn rất khó sống với nghề. Một trong những nguyên nhân chính là việc, Việt Nam vẫn quá dễ dãi trong việc cho nhập khẩu sữa bột từ nước ngoài về, trong khi thiếu các chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước.
  • Kỷ lục trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất Châu Á, “kỷ lục” tặng hàng triệu ly sữa cho trẻ em nghèo vùng 30A… Đó là những kỷ lục được ghi danh trong ngày Tập đoàn TH đón nhận các vinh danh từ Chủ tịch nước và Tổ chức Kỷ lục Châu Á.
  • Ngày 20.04.2015, chuyên cơ của hãng hàng không Singapore Airlines, chở 400 con bò tơ được Vinamilk nhập từ Úc về Việt Nam, trong tổng số gần 1000 con được Vinamilk nhập từ Úc về Việt Nam trong tháng 4.2015, qua cảng Hàng không sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
  • Từ trước tới nay, Nghệ An vẫn nổi tiếng với các loại hình du lịch từ nghỉ dưỡng tới khám phá, tham quan di tích lịch sử tới những bãi biển trải dài. Từ ngày trang trại bò sữa Vinamilk đặt tại Nghệ An được chứng nhận là Trang trại bò sữa xuất sắc nhất Việt Nam và tổ chức hoạt động mời các gia đình đến tham quan trải nghiệm, sức hút của miền đất này lại càng tăng. Các gia đình đang rất háo hức muốn được là người đầu tiên trải nghiệm chuyến đi hiếm có này.