Trẻ nheo mắt, bị làm sao?

Thứ tư, ngày 27/06/2012 10:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cháu trai tôi năm nay 7 tuổi. Gần đây cháu hay kêu mỏi mắt, đau đầu, mắt lúc nào cũng nheo tít lại. Có người bảo cháu bị cận. Nhưng nhà tôi chẳng có máy tính, ít xem tivi, không ai bị cận. Vậy cháu tôi bị làm sao? (Nguyễn Thị Đơn, Nam Định).
Bình luận 0

Cháu chị đã bị giảm thị lực mắt, do đó cháu luôn phải nheo mắt mới có thể điều tiết được tầm nhìn, nhận biết các vật xung quanh. Việc mắt phải làm việc “quá sức” ảnh hưởng đến các dây thần kinh khiến cho cháu bị mỏi mắt và đau đầu.

Giảm thị lực mắt còn gọi là tật khúc xạ. Tật khúc xạ ở trẻ có nhiều loại: Cận thị, viễn thị, loạn thị và lệch khúc xạ (mắt nhìn xa, mắt nhìn gần), bác phải cho cháu đi khám thì bác sĩ mới kết luận được. Khoảng hơn 30% trẻ bị mắc tật khúc xạ. Không phải cứ xem nhiều tivi, chơi máy tính mới bị tật khúc xạ.

Trẻ ở nông thôn nếu học nhiều, học thiếu ánh sáng, ngồi bàn ghế không chuẩn thì thị lực mắt cũng dễ bị giảm. Vì thế, bác nên cho cháu đi khám ở các cơ sở y tế có chuyên khoa mắt, đeo kính cho cháu để tránh mắt bị kém hơn. Tật khúc xạ ở mắt nếu để lâu không chỉ làm mắt trẻ kém mà còn bị lác, gây mất thẩm mỹ.

(Viện Mắt Hà Nội)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem