Tri Tôn (An Giang): Mỗi năm dạy nghề cho 1.500 lao động nông thôn

Thứ tư, ngày 26/12/2012 10:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đó là một trong những mục tiêu quan trọng Đại hội Hội ND huyện Tri Tôn lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra.
Bình luận 0

Đại hội đã thông qua các mục tiêu: Mỗi năm có từ 3.000 - 4.000 nông dân đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi; thành lập mới 60 tổ liên kết sản xuất, 30 CLB nông dân; ít nhất giúp 90% ND tiếp cận các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kết nạp 1.500 hội viên mới; 80% cơ sở, chi hội đạt danh hiệu vững mạnh…

Nhiệm kỳ 2007-2012, toàn huyện có 17.256 lượt hộ ND đạt SXKD giỏi; phát triển 1.694 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 7.883 người, chiếm gần 87% số hộ ND; thành lập 39 tổ hợp tác với 609 thành viên, 24 CLB nông dân với 767 thành viên...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem