Triều Tiên vẫn tổ chức cuộc thi trượt băng sau cái chết của Kim Jong-nam

Phương Đăng Thứ năm, ngày 16/02/2017 11:55 AM (GMT+7)
Giải trượt băng nghệ thuật Paektusan mở rộng diễn ra ở Bình Nhưỡng được tổ chức thường niên để tưởng niệm người bố đã mất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cố lãnh đạo Kim Jong-il. Hàng nghìn khán giả đang hân hoan xem biểu diễn trượt băng có thể không biết gì về cái chết của ông Kim Jong-nam, anh trai ông Kim Jong-un tại Malaysia ngày 13.2.
Bình luận 0

trimg

Giải trượt băng nghệ thuật Paektusan mở rộng ngày 15.2 diễn ra theo kế hoạch đã được chuẩn bị trước đó. Đây là giải thưởng được tổ chức nhằm tưởng niệm cố lãnh đạo Kim Jong-il, người bố quá cố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.  

img

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong-un bị giết hại ở sân bay Malaysia ngày 13.2. 

img

Tuy nhiên, những thí sinh tham dự giải trượt băng nghệ thuật...

img

cũng như hàng nghìn khán giả trên khán đài theo dõi cuộc thi có thể không biết gì về cái chết của ông Kim Jong-nam do truyền thông nhà nước Triều Tiên hoàn toàn im lặng trước thông tin này. Không có bất cứ dòng thông báo nào về cái chết của ông Kim Jong-nam được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải. Đã 3 ngày trôi qua, giới chức Triều Tiên cũng như bản thân ông Kim Jong-un cũng không đưa ra bất cứ bình luận nào về sự việc.

img

Các thí sinh nhí tham dự Giải trượt băng nghệ thuật Paektusan mở rộng ngày 15.2

img

Giải trượt băng nghệ thuật Paektusan được tổ chức thường niên để tưởng niệm  cố lãnh đạo Kim Jong-il, người giám sát, chỉ đạo vụ thử hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên. 

img

Phụ nữ Triều Tiên mặc trang phục truyền thống ngồi trên khán đài cổ vũ các thí sinh

img

Những người đàn ông Triều Tiên ngồi trên khán đài xem trượt băng nghệ thuật, phía sau là ảnh chân dung người sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-il.

img

Nhóm thí sinh nhí chuẩn bị ra sân băng biểu diễn

img

Các thí sinh xem biểu diễn trượt băng nghệ thuật từ phía sau cánh gà

img

Ánh đèn sân khấu chiếu xuống khu vực khán giả

img

Một thí sinh nhí biểu diễn với gương mặt rạng rỡ.

img

Giải trượt băng nghệ thuật Paektusan mở rộng là một trong những hoạt động kỷ niệm sinh nhật cố lãnh đạo Kim Jong-il (ông sinh ngày 16.2). Theo đó, ở Triều Tiên, ngày 16.2 là ngày lễ quốc gia và được gọi là "Ngày của một ngôi sao tỏa sáng".  

img

Giải trượt băng nghệ thuật Paektusan mở rộng còn có sự góp mặt biểu diễn của nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật nổi tiếng người Nga Evgeni Plushenko, từng 2 lần đoạt huy chương vàng Olympic và 3 lần giành vô địch thế giới.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem