Trớ trêu thiếu nữ bị khép tội chết vì... bị cưỡng hiếp

Phương Đăng Thứ năm, ngày 01/06/2017 13:16 PM (GMT+7)
Bị người anh em họ nhẫn tâm cưỡng hiếp nhưng một thiếu nữ 19 tuổi người Pakistan lại bị khép tội ngoại tình và phải nhận hình phạt nặng nề nhất đó là tử hình.
Bình luận 0

img

Một thiếu nữ Pakistan mới 19 tuổi sau khi bị cưỡng hiếp còn phải nhận hình phạt tử hình.

Theo Express, thiếu nữ được gọi là Shumaila kể lại rằng, cô đang ngủ tại nhà riêng ở Rajanpur, tỉnh Punjab, Pakistan thì bị người anh em họ dùng súng tấn công rồi đe dọa và làm nhục. 

Sau đó, để lấy lại công bằng cho mình, thiếu nữ đã can đảm tố cáo kẻ làm hại đời mình cho giới chức địa phương. Tuy nhiên, thay vì giúp Shumaila đòi lại công bằng, tòa án bộ tộc, không thuộc hệ thống tư pháp chính thức lại khép thiếu nữ tội ngoại tình và tuyên án tử cho nạn nhân. Tòa án bộ tộc vốn do các chức sắc ở các làng xa xôi, hẻo lánh của Pakistan tự lập nên để giải quyết các tranh chấp.

Theo tòa án bộ tộc này, Shumaila phải chết vì đã quyến rũ kẻ tấn công cô, tên là Khalil Ahmed.

"Tôi không thể la lên kêu cứu trong khi Ahmed đang cầm súng đe dọa. Nhưng tòa án không chịu chấp nhận lời khai của tôi và phán quyết rằng tôi đã cố tình ngủ với Ahmed", thiếu nữ đau khổ chia sẻ.

Theo Express, một trong những thành viên tòa án bộ tộc là bố của kẻ bị cáo buộc cưỡng hiếp Shumaila. Ông này đã tố Shumaila tội thông dâm và gán cho cô tội danh "kari" tức ngoại tình. Không có cuộc điều tra nào dành cho kẻ bị tố cưỡng hiếp là Ahmed.

Theo truyền thông địa phương, Shumaila bị kết án tử hình bằng hình thức ném đá tới chết. Tuy nhiên, nếu cô chấp nhận bị bán đi như nô lệ, cô có thể thoát án tử.

img

Các vụ tranh chấp ở những khu vực hẻo lánh, xa xôi của Pakistan thường do tòa án bộ tộc tự lập ra xét xử.

Lo sợ cho tính mạng của mình, Shumaila và cha đã báo cáo vụ việc với cảnh sát địa phương và cầu cứu họ. 

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra, bắt giữ những thành viên của tòa án bộ tộc và Ahmed.

Ở Pakistan, những phụ nữ bị gán tội danh Kari phần lớn sẽ bị chính người thân xử tử để lấy lại danh dự cho gia đình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem