Chỉ trồng cây ăn quả, nuôi lợn, một người Hà Tĩnh thu hơn 6 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024

Tập Thỏa Thứ hai, ngày 26/08/2024 05:52 AM (GMT+7)
Ông Lê Vạn Hải, Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc xuất thân từ gia đình thuần nông có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đã vươn lên làm giàu bằng nông nghiệp hữu cơ, gồm trồng cây ăn quả, nuôi lợn, doanh thu hơn 6 tỷ đồng/năm, trở thành 1 trong 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024".
Bình luận 0

Clip: Thăm trang trại trồng cây ăn quả hữu cơ của ông Lê Vạn Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đến từ xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Thực hiện: Tập Thoả

Tuổi thơ khó khăn, trải qua nhiều nghề mưu sinh

Ông Lê Vạn Hải (SN 1974), trong một gia đình thuần nông nghèo tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hải là người con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em. Trước đây, quê hương ông Hải là một xã miền núi nghèo của tỉnh Hà Tĩnh, không được thiên nhiên ưu đãi nên canh tác nông nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Hà Tĩnh: Mê làm nông nghiệp hữu cơ, anh kỹ sư nghèo trở thành Nông dân xuất sắc 2024 thu về hơn 6 tỷ đồng/năm - Ảnh 1.

Toàn cảnh trang trại cây ăn quả hữu cơ của ông Lê Vạn Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, rộng khoảng 40ha, tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Ông Lê Vạn Hải, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, nhớ lại: "Quê hương tôi đất cằn sỏi đá, khí hậu khắc nghiệt "chảo lửa túi mưa" khiến nông nghiệp khó canh tác, hiệu quả đem lại không cao. Gia đình vốn đông người, chỉ trông chờ vào mấy sào lúa của gia đình nên cũng không đủ ăn".

Xuất thân trong hoàn cảnh nghèo khó, ngay từ nhỏ ông Lê Vạn Hải đã quyết tâm học tập mong muốn thay đổi cuộc đời. Năm 17 tuổi, chàng trai Lê Vạn Hải đã trúng tuyển Trường Cao đẳng Việt Đức với chuyên ngành cơ khí.

Năm 1993, ông Lê Vạn Hải ra trường với tấm bằng kỹ sư, trải qua nhiều công việc, bôn ba ở nhiều tỉnh thành. Với ý chí quyết tâm cao, khi làm công việc gì cũng không bỏ cuộc đã giúp ông Lê Vạn Hải thành công trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, ông Hải lại lựa chọn làm nông nghiệp hữu cơ để gắn bó.

Hà Tĩnh: Mê làm nông nghiệp hữu cơ, anh kỹ sư nghèo trở thành Nông dân xuất sắc 2024 thu về hơn 6 tỷ đồng/năm - Ảnh 2.

Ông Lê Vạn Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 bên gốc bưởi da xanh trĩu quả. Ảnh: PV

Ông Lê Vạn Hải, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, tâm sự: "Ra trường tôi đi nhiều tỉnh thành, trải qua nhiều công việc khác nhau như: in ấn quảng cáo, nhà hàng, máy móc công trình vận tải… Các công việc tôi đều đón đầu xu thế nên có những thành công nhất định.

Hà Tĩnh: Mê làm nông nghiệp hữu cơ, anh kỹ sư nghèo trở thành Nông dân xuất sắc 2024 thu về hơn 6 tỷ đồng/năm - Ảnh 3.

Ông Lê Vạn Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 thăm vườn bưởi da xanh trĩu quả sắp bước vào vụ thu hoạch. Ảnh: PV

Tuy nhiên, vốn xuất thân từ đồng ruộng nên tôi có niềm đam mê với nông nghiệp, thích làm một anh nông dân. 

Từ nhỏ thấy mẹ làm nông nghiệp truyền thống vất vả mà thu nhập chẳng được cao nên tôi quyết tâm làm theo hướng khác, đầu tư nhiều vào máy móc và khoa học kỹ thuật để giải phóng sức lao động".

"Chí Phèo" làm nông nghiệp hữu cơ

Sau khi trải qua nhiều lĩnh vực như: thương mại dịch vụ, xây dựng, giao thông vận tải… ông Lê Vạn Hải đã quyết định chuyển hướng sang nông nghiệp hiện đại trong sự nghi ngờ về mức độ thành công của nhiều người, phản đối từ người thân gia đình.

Ông Lê Vạn Hải, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, nhớ lại: "Khi nghe ý tưởng làm nông nghiệp hữu cơ của tôi, nhiều người đã kịch liệt phản đối, họ cho rằng tôi bị gàn. Biết tôi định lên đồi dựng lán để nuôi lợn, trồng cây vợ tôi còn nói đùa rằng giống Chí Phèo.

Họ cho rằng làm nông nghiệp hữu cơ tốn rất nhiều chi phí, thời gian và công sức mới thành công. Bên cạnh đó, thu nhập cũng không xứng đáng so với những gì mình bỏ ra, nếu 1 năm gặp sự cố sẽ trắng tay".

Hà Tĩnh: Mê làm nông nghiệp hữu cơ, anh kỹ sư nghèo trở thành Nông dân xuất sắc 2024 thu về hơn 6 tỷ đồng/năm - Ảnh 4.

Vườn bưởi da xanh quả hữu cơ phát triển xanh tốt, cho năng xuất cao của ông Lê Vạn Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Mê làm nông nghiệp hữu cơ, anh kỹ sư nghèo trở thành Nông dân xuất sắc 2024 thu về hơn 6 tỷ đồng/năm - Ảnh 5.

Ông Lê Vạn Hải - HTX Nông nghiệp Gia Phúc, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đầu tiên ở tỉnh Hà Tĩnh được chứng nhận sản phẩm hữu cơ. Ảnh: PV

Nghĩ là làm, sau khi nghiên cứu ông Lê Vạn Hải đã mua lại khoảng 40ha đất đồi của hàng chục hộ dân tại thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Mê làm nông nghiệp hữu cơ, anh kỹ sư nghèo trở thành Nông dân xuất sắc 2024 thu về hơn 6 tỷ đồng/năm - Ảnh 6.

Trang trại trồng cây ăn quả như bưởi da xanh, thăng long ruột đỏ, cam của ông Lê Vạn Hải - HTX Nông nghiệp Gia Phúc được ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến đã giải phóng được sức lao động. Ảnh: PV.

Năm 2013, ông Lê Vạn Hải cùng các cổ đông thành lập HTX Nông nghiệp Gia Phúc với ngành nghề chủ lực là chăn nuôi lợn liên kết và trồng cây ăn quả. Vốn điều lệ 15 tỷ đồng với quyết tâm mang sản phẩm sạch, chất lượng ra thị trường và mục tiêu là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Nhìn trang trại đẹp như tranh, được quy hoạch bài bản như hiện nay không ai nghĩ trước đây là vùng đất hoang vu, cây cối mọc um tùm không có lối đi.

Ông Lê Vạn Hải, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, tâm sự: "Đây là vùng đất cằn sỏi đá Khe Lang, huyện Lộc Hà. Nơi đây rất hoang sơ, do là khu vực đồi hoang, nhiều loại cây tạp như: sim, tranh…mọc cao quá đầu người nên công việc phát quang gặp nhiều khó khăn. Ròng rã nhiều tháng, tôi và các cộng sự đã đổ không biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu mới khai hoanh hết diện tích của gần 40ha nơi này. 

Không đường, không điện mỗi lần đi cải tạo tôi đều mang theo con dao lớn đi đến đâu phát quang đến đó và định hình quy hoạch trang trại của mình".

Hà Tĩnh: Mê làm nông nghiệp hữu cơ, anh kỹ sư nghèo trở thành Nông dân xuất sắc 2024 thu về hơn 6 tỷ đồng/năm - Ảnh 7.

Thay vì sử dụng phân bón vô cơ, ông Lê Vạn Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 dùng vỏ và hạt nhãn để bón cho cây trồng. Ảnh: PV

Không đi theo lối cũ, làm nông nghiệp truyền thống kém hiệu quả, ông Lê Vạn Hải đã mạnh dạn chi hàng tỷ đồng để ứng dụng cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất. Bên cạnh đó, HTX cũng "mạnh tay" mời các chuyên gia Israel sang tận nơi chuyển giao quy trình kỹ thuật, thuê các kỹ sư nông nghiệp làm thuê cho HTX của mình.

Hà Tĩnh: Mê làm nông nghiệp hữu cơ, anh kỹ sư nghèo trở thành Nông dân xuất sắc 2024 thu về hơn 6 tỷ đồng/năm - Ảnh 8.

Theo ông Lê Vạn Hải - HTX Nông nghiệp Gia Phúc, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, bưởi da xanh là sản phẩm chứng nhận các sản phẩm được sản xuất phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: PV

Hà Tĩnh: Mê làm nông nghiệp hữu cơ, anh kỹ sư nghèo trở thành Nông dân xuất sắc 2024 thu về hơn 6 tỷ đồng/năm - Ảnh 9.

Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của của ông Lê Vạn Hải - HTX Nông nghiệp Gia Phúc, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 đã phân phối tại nhiều tỉnh thành và vào hệ thống siêu thị. Ảnh: PV

Với ông Lê Vạn Hải làm nông nghiệp hữu cơ chỉ đam mê thôi là chưa đủ mà cần đòi hỏi nhiều kiến thức, kinh nghiệm. 

"Dù đam mê nhưng không được đào tạo chính quy ngành nông nghiệp nên tôi thường xuyên học tập các kiến thức nông nghiệp từ sách báo, mạng internet và học từ các chuyên gia mời về. Nhiều lúc vợ bực mình nói chồng yêu cây cối hơn yêu vợ", ông Hải hài hước nói.

Ban đầu HTX Nông nghiệp Gia Phúc định hướng trồng đa cây, do khí hậu, thổ nhưỡng không phù hợp, nhiều cây trồng kém phát triển. Năng xuất không đạt được như kỳ vọng, ông Lê Vạn Hải đã chặt bỏ 2.000 gốc chanh, 2.000 gốc ổi, hơn 1.000 gốc táo Đài Loan… gây thiệt tại kinh tế lớn.

Làm nông nghiệp hữu cơ, trở thành Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024

Ông Lê Vạn Hải, tâm sự: "Sau nhiều lần thất bại, cũng đã từng có suy nghĩ bỏ cuộc nhưng với suy nghĩ làm đến cùng, thành công mới thôi nên tôi đã tiếp tục. Tôi đã quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy làm nông nghiệp không chỉ lấy công làm lãi mà có thể làm giàu".

Hà Tĩnh: Mê làm nông nghiệp hữu cơ, anh kỹ sư nghèo trở thành Nông dân xuất sắc 2024 thu về hơn 6 tỷ đồng/năm - Ảnh 10.

Trang trại của ông Lê Vạn Hải, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024 tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh được trồng thuận theo tự nhiên, “nói không” với hóa chất. Ảnh: PV

Tại HTX Nông nghiệp Gia Phúc, ông Lê Vạn Hải, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, đặt tiêu chí "sạch" lên hàng đầu, "nói không" với hóa chất, phân bón vô cơ để dần thay đổi ý thức về làm nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch.

"Làm nông nghiệp, điều tôi mong muốn là tính bền vững và người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm an toàn. Bởi vậy, HTX chúng tôi sản xuất theo hướng hữu cơ – organic. Chúng tôi đã đầu tư hạ tầng theo quy trình khép kín, phân từ trại lợn về sẽ cho giun quế ăn để sản xuất phân hữu cơ. 

Ngoài ra, còn sử dụng cá, đậu nành, cám gạo, trái cây, men rượu… ủ với men vi sinh để bón bổ sung cho cây hoặc tạo thành chế phẩm sinh học, diệt trừ sâu bệnh, nấm mốc", ông Lê Vạn Hải, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, cho hay.

Hà Tĩnh: Mê làm nông nghiệp hữu cơ, anh kỹ sư nghèo trở thành Nông dân xuất sắc 2024 thu về hơn 6 tỷ đồng/năm - Ảnh 11.

Trang trại trồng cây ăn quả được sử dụng miếng dán để bẫy côn trùng để bảo vệ cây trồng. Ảnh: PV

Tuân thủ các quy trình kỹ thuật trong canh tác hữu cơ đã giúp các sản phẩm của HTX Nông nghiệp Gia Phúc được tin dùng và bán với giá cao. Mỗi năm HTX Nông nghiệp Gia Phúc cho ra thị trường hơn 130 tấn bưởi da xanh Bến Tre, giá bán 30.000 đồng/kg và hơn 100 tấn cam giòn được thương lái thu mua với giá 50.000 đồng-55.000 đồng/kg.

Ngoài ra, ông Lê Vạn Hải còn chăn nuôi lợn liên kết với quy mô 1.200 lợn nái, hằng năm, HTX xuất ra thị trường khoảng 35.000 con lợn giống chất lượng. Trung bình HTX Nông nghiệp Gia Phúc thu về hơn 6 tỷ đồng/năm.

Hà Tĩnh: Mê làm nông nghiệp hữu cơ, anh kỹ sư nghèo trở thành Nông dân xuất sắc 2024 thu về hơn 6 tỷ đồng/năm - Ảnh 12.

Hằng năm, HTX Nông nghiệp Gia Phúc xuất ra thị trường khoảng 35.000 con lợn giống chất lượng. Ảnh: PV

"Với địa hình đẹp, kết cấu đồi núi gắn với đồng ruộng, lòng hồ chúng tôi đang theo đuổi ý tưởng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm sinh thái. Khi đến đây, du khách sẽ trải nghiệm sự giao hòa, gần gũi với thiên nhiên, tự tay hái trái cây hữu cơ chín mọng, trải nghiệm bắt cá, nướng gà rất thích thú. 

Hy vọng, chính quyền địa phương có cơ chế để chúng tôi đầu tư thêm hạ tầng, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh", ông Lê Vạn Hải, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, bật mí.

Hà Tĩnh: Mê làm nông nghiệp hữu cơ, anh kỹ sư nghèo trở thành Nông dân xuất sắc 2024 thu về hơn 6 tỷ đồng/năm - Ảnh 13.

Nhờ tuân thủ các quy trình kỹ thuật trong canh tác hữu cơ đã giúp HTX Nông nghiệp Gia Phúc thu về hơn 6 tỷ đồng/năm. Ảnh: PV

Trong thời gian qua, HTX Nông nghiệp Gia Phúc là nơi dừng chân của nhiều tổ chức, cá nhân tới tham quan, trải nghiệm. Với vị trí lý tưởng, hướng làm nông nghiệp sạch, tiên tiến, trong tương lai, HTX Nông nghiệp Gia Phúc sẽ là một điểm nhấn trong phát triển du lịch huyện Can Lộc.

Hà Tĩnh: Mê làm nông nghiệp hữu cơ, anh kỹ sư nghèo trở thành Nông dân xuất sắc 2024 thu về hơn 6 tỷ đồng/năm - Ảnh 14.

Trang trại của ông Lê Vạn Hải, Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024, tạo công việc cho 10 lao động với mức lương từ 6-10 triệu đồng/tháng (bao chi phí ăn ở). Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: "Ông Lê Vạn Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc, là một trong những HTX tiêu biểu tại tỉnh Hà Tĩnh, trở thành 1 trong 63 tiêu biểu nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024. Ông Lê Vạn Hải đã mạnh dạn, quyết tâm đầu tư ở diện tích đồi núi 40ha để làm trang trại theo hướng hữu cơ. HTX này có nhiều hướng đi mới, đón đầu ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa sản xuất và tiêu thu mang lại hiệu quả kinh tế cao".

Bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc là một trong những hoạt động nổi bật, trọng điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương chỉ đạo.

Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt là đơn vị được giao tổ chức thực hiện Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam.

Cao điểm của Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2024 nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2024).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem