Trồng chuối, nuôi chim "khổng lồ", dân ở đây thu nhập hàng trăm triệu, làng quê nhanh khởi sắc

Thiên Hương Thứ tư, ngày 11/11/2020 19:00 PM (GMT+7)
Tận dụng diện tích chăn thả rộng và các vùng đất bãi ven sông Hồng, Sông Đà, bà con nông dân các xã ở huyện Ba Vì (Hà Nội) đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế. Trong đó, nhiều mô hình trồng chuối, nuôi chim "khổng lồ" đà điểu đã mang lại thu nhập cao cho nông dân.
Bình luận 0

Hơn 200 hộ chăn nuôi loài chim khổng lồ: Đà điểu

Là người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong chăn nuôi loài chim "khổng lồ" đà điểu, mỗi con nặng tới cả tạ, trang trại của anh Ngô Quang Nam (thôn Hòa Trung, xã Vân Hòa) đang nuôi 400 con trên tổng diện tích 7.000m2. 

Ngoài nuôi đà điểu thương phẩm, anh Nam còn tập trung phát triển đà điểu sinh sản để cung cấp con giống cho các hộ chăn nuôi tại địa phương. 

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, anh Nam còn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ các hộ nông dân trong xã về kinh nghiệm chăn nuôi đà điểu, cung cấp thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và bao tiêu đầu ra cho các hộ chăn nuôi.

Trồng chuối, nuôi chim, làng quê Ba Vì khởi sắc  - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.Hà Nội và huyện thăm mô hình nuôi đà điểu - loài chim khổng lồ tại xã Vân Hòa (huyện Ba Vì). Ảnh: T.L

Cùng tham gia phát triển kinh tế bằng loài chim khổng lồ này, anh Phan Ngọc Tú (ở thôn Xuân Hòa, xã Vân Hòa) bắt tay nuôi thử nghiệm 20 con vào năm 2017. Sau một năm phát triển thuận lợi, anh Tú tiếp tục đầu tư thêm 50 con để nuôi lấy thịt và thực hiện úm đà điểu giao cho các hộ chăn nuôi. 

Hiện nay, cơ sở chăn nuôi đà điểu của gia đình anh Tú ngày càng lớn mạnh, mỗi năm cung cấp ra thị trường trên 10 tấn giò đà điểu, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức thu nhập 5,5 triệu đồng/tháng.

Ông Ngô Gia Huệ - Chủ tịch Hội ND xã Tản Lĩnh (Ba Vì) cho biết: Hiện toàn xã có 32 hộ chăn nuôi đà điểu với quy mô 1.900 con. Đà điểu khi xuất chuồng có trọng lượng trên 100kg. Sản phẩm thịt đà điểu, trứng đà điểu, giò đà điểu được người tiêu dùng trong vùng rất ưa chuộng.

Ngoài xã Tản Lĩnh, nghề chăn nuôi đà điểu tại huyện Ba Vì còn khá phổ biến ở các xã Vân Hòa, Ba Trại…, với tổng số khoảng 200 hộ. Với mỗi con đà điểu, nếu bán hơi người chăn nuôi lãi khoảng 4 triệu đồng, bán thịt lãi 5 triệu đồng. Với quy mô nuôi 100 con đà điểu thịt, nông dân sẽ lãi khoảng 200 – 250 triệu đồng/năm.

Phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến

Ngoài lợi thế về chăn nuôi, huyện Ba Vì còn có nhiều điều kiện thuận lợi, tiềm năng phát triển cây ăn quả nhờ tiềm năng đất đai lớn. Tận dụng lợi thế gần thị trường tiêu thụ lớn, những năm qua UBND huyện Ba Vì đã xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu mở rộng diện tích cây trồng cụ thể từng năm, theo quy hoạch vùng, với các loại cây chủ lực như bưởi Diễn, cam, thanh long ruột đỏ, dứa, ổi, đặc biệt là cây chuối.

Trồng chuối, nuôi chim, làng quê Ba Vì khởi sắc  - Ảnh 2.

Loài chim đà điểu được ví là chim khổng lồ vì có kích thước to lớn, trọng lượng lên tới hơn 1 tạ/con khi đủ tuổi xuất chuồng.

Hiện cây chuối đang được trồng nhiều ở các xã có diện tích đất bãi như: Minh Châu, Phú Phương, Phú Châu, Thuần Mỹ… Trong đó chỉ riêng xã Thuần Mỹ đã có tới hơn 100ha chuối, sản lượng hàng năm đạt trên 1.000 tấn quả.

"Thời gian tới, HTX Nông nghiệp Thuần Mỹ sẽ tiếp tục xây dựng thêm các lò sấy, nhập máy móc, thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm chuối sấy dẻo Thuần Mỹ, tiến tới xây dựng thương hiệu. ".

Chị Nguyễn Thị Nụ -

thành viên HTX Thuần Mỹ

Năm 2018, sau khi ký hợp đồng tiêu thụ với Công ty CP Thực phẩm Á Châu, các thành viên HTX Nông nghiệp Thuần Mỹ đã được hướng dẫn cách xây dựng lò sấy để sản xuất chuối sấy dẻo. 

Hiện, các thành viên HTX nông nghiệp xã Thuần Mỹ đã cho ra sản phẩm đầu tay thành công.

Để làm được chuối sấy dẻo thơm ngon, phải chọn quả chuối đủ già, chín đều, lột vỏ ngâm nước muối rồi xếp vào khay đem sấy ngay. Sau thời gian 72 tiếng, khi chuối sấy lên mật, dẻo dính, thơm và ngọt, HTX sẽ tiến hành đóng gói hút chân không để tăng thời gian bảo quản. 

Trung bình mỗi mẻ sấy được khoảng 1 - 1,2 tấn chuối chín. Hiện, sản phẩm đang được bán tại địa phương và trên các trang thông tin mạng xã hội như Facebook, Zalo với giá 80.000 đồng/kg.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem