Trồng hoa đồng tiền thu... bộn tiền

Thứ hai, ngày 24/03/2014 06:30 AM (GMT+7)
Từ 5 sào trồng hoa đồng tiền ban đầu, nay anh đã mở rộng quy mô trồng lên 15 sào, mỗi lần thu hoạch, anh Khá thu 8.000- 10.000 bông, giá bán từ 1.000 - 1.200 đồng/bông. Mỗi năm doanh thu từ 200-300 triệu đồng.
Bình luận 0
Ba năm liên tục đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi cấp thành phố. Đó là thành tích mà anh Bùi Văn Khá (xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội) nhờ trồng hoa đồng tiền.

Dẫn chúng tôi thăm vườn hoa đồng tiền đang vào vụ thu hoạch, anh Khá cho biết: “Tôi gắn bó với nghề trồng hoa đã hơn 10 năm nhưng chuyên sâu hoa đồng tiền mới được 5 năm. Trước đây, tôi trồng hoa hồng, hoa cúc, năm 1999, thấy nhu cầu chơi hoa đồng tiền phát triển, tôi quyết định chuyển sang trồng hoa đồng tiền”.

Mỗi năm hoa đồng tiền đem về cho gia đình anh Khá từ 200-300 triệu đồng.
Mỗi năm hoa đồng tiền đem về cho gia đình anh Khá từ 200-300 triệu đồng.

Trước khi trồng, anh tìm đến các chủ vườn hoa Tây Tựu (Từ Liêm) để học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tìm hiểu thêm kiến thức qua tài liệu, sách báo. Khi đã giải quyết được “bài toán” kỹ thuật, anh lại gặp vướng mắc trong việc tìm đất canh tác (trước trồng hoa trên diện tích đất của gia đình), anh bàn với bố làm đơn thuê đất của xã và được chấp nhận. Với 5 sào đất canh tác, anh nhập lại giống hoa qua các chủ vườn ở Tây Tựu về trồng (hoa đồng tiền nhập từ giống Trung Quốc).

Theo anh Khá, phải thường xuyên giám sát, kiểm tra cây hoa để kịp thời phát hiện và “điều trị” bệnh bằng cách tăng thêm lượng thuốc và số lần bơm cho cây, bón thêm phân lân xanh; luôn phải đảm bảo nhiệt độ chênh lệch trong vườn và ngoài trời khoảng 5 độ C; tuyệt đối không dùng đạm trắng, vàng vì có thể gây ra chết cây, lá tốt mà ít hoa.

Quy trình trồng hoa đồng tiền bắt đầu từ cây giống đến khi cho thu hoạch mất khoảng 4 tháng (vụ hoa chính bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 3 năm sau). Sau đó cứ cách 3 - 4 ngày sẽ thu hoạch 1 lần. Các vụ sau đó chỉ thu hoạch mà không cần trồng mới. Anh Khá cho biết, thị trường bán hoa của anh chủ yếu ở chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội).

Từ 5 sào trồng hoa đồng tiền ban đầu, nay anh đã mở rộng quy mô trồng lên 15 sào, mỗi lần thu hoạch, anh thu 8.000- 10.000 bông, giá bán từ 1.000 - 1.200 đồng/bông. Mỗi năm doanh thu từ 200-300 triệu đồng.

Bà con muốn học hỏi kinh nghiệm trồng hoa đồng tiền của anh Khá, liên hệ với số điện thoại: 01695.880.896.

Nguyễn Ngọc (Nguyễn Ngọc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem