Trồng loại quả ngọt mát mà lại giàu vitamin C, có 2ha mà ông nông dân Phú Yên thu 400 triệu, lãi ròng 200 triệu

Đào Tấn Nhiệm (Trạm KN Phú Hòa/TTKN Phú Yên) Chủ nhật, ngày 05/11/2023 19:23 PM (GMT+7)
Khu vực Lỗ Chài thuộc thôn Ngọc Sơn, xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) lâu nay nổi danh là khu vực trồng nhiều loại cây ăn quả với các loài cây như: xoài, mít, chanh, cam, mãng cầu (cây na, quả na)... trong đó cây mít và cây mãng cầu được chú trọng nhiều hơn.
Bình luận 0

Theo ông Huỳnh Văn Tánh – Chủ tịch Hội Làm vườn xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) cho biết: Qua nhiều năm canh tác các loại cây ăn quả, bà con đã xác định cây mít và cây mãng cầu là phù hợp với thổ nhưỡng, thời tiết tại khu vực này...

Và so với các loại cây trồng khác, cây mít cho thu nhập ổn định, riêng cây mãng cầu nếu biết xử lý cho trái đúng thời điểm nhu cầu cần của thị trường, có giá bán cao thì thu nhập kinh tế sẽ cao hơn nhiều.

Trồng loại quả ngọt mát mà lại giàu vitamin C, có 2ha mà ông nông dân Phú Yên thu 400 triệu, lãi ròng 200 triệu - Ảnh 1.

Xử lý tỉa cành, lặt lá cho vườn mãng cầu (cây na) để cho thu hoạch trái mãng cầu (quả na) đúng thời điểm tại các vườn cây ăn quả của xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
Anh Huỳnh Ngọc Lanh ở thôn Ngọc Sơn, xã Hòa Quang Bắc, một trong những hộ trồng mãng cầu nhiều kinh nghiệm cho biết: Vườn gia đình anh có diện tích hiện khoảng 5 ha, trong đó có 2 ha trồng mãng cầu với khoảng 3.000 cây.

Mỗi năm vườn mãng cầu cho thu hoạch khoảng 20 tấn trái với giá bán bình quân khoảng 20.000 đồng/kg, gia đình anh thu nhập 400 triệu đồng, sau khi trừ chi phí đầu tư khoảng 200 triệu, sẽ cho lãi khoảng 200 triệu đồng/năm. 

Với thu nhập như vậy thì cây mãng cầu là loại cây cho thu nhập ổn định và cao nhất đối với bà con tại địa phương. Còn nếu bà con nông dân biết cách xử lý cho mãng cầu thu hoạch đúng vào thời điểm lễ, tết giá bán sẽ cao gấp 2, 3 lần so với thường ngày thì thu nhập còn cao hơn nhiều.

Anh Lanh chia sẻ kinh nghiệm như sau: Chu kỳ xử lý ra trái của cây mãng cầu từ khi lặt lá đến khi thu hoạch khoảng 4,5 tháng, vì vậy nông dân căn cứ vào đấy chủ động xử lý cây để cho thu hoạch đúng thời điểm theo nhu cầu cần của thị trường. 

Quy trình để xử lý cho cây ra trái đúng thời điểm bắt đầu từ công đoạn lặt lá, bấm cành, bón phân, vôi cho cây; tiếp đến là xử lý thuốc kích thích giúp cây đâm chồi, nẩy lộc; tiếp đến công đoạn phun thuốc kích thích ra hoa, đậu quả,; khi cây đậu quả thì cứ 20 ngày định kỳ phun thuốc dưỡng trái và theo dõi sâu bệnh như rầy, bọ trĩ...làm sượng trái.

Cách thời điểm thu hoạch trái mãng cầu chừng 1 tháng thì ngưng phun thuốc kích thích. Để xử lý cây mãng cầu cho thu hoạch đúng thời điểm thì cần phải liên tục theo dõi vườn cây để xử lý phân, thuốc cho hiệu quả. 

Vườn trồng mãng cầu với số lượng lớn thì cần chia nhỏ ra xử lý cây từng khu vực để thu hoạch trái rải vụ vào từng thời điểm khác nhau để phù hợp với thị trường và công lao động của gia đình tránh việc tập trung vào cao điểm lễ, Tết sẽ gặp tình trạng khan hiếm công lao động và nhũng hàng, rớt giá.

Bà con nông dân có thể liên hệ với anh Huỳnh NgọcLanh để tham quan và trao đổi kinh nghiệm trồng mãng cầu qua số điện thoại: 0377092743, địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Quả mãng cầu ta hay còn gọi là quả na. Nhờ thành phần dinh dưỡng dồi dào, quả na có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe: như tăng cường sức đề kháng. Trong quả na có chứa hàm lượng vitamin C rất dồi dào; ăn quả na tốt cho tim mạch; tốt cho đường ruột; cải thiện hoạt động của não bộ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem