Trump sập bẫy khi từ chối làm chứng tại phiên tòa luận tội?

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 07/02/2021 15:55 PM (GMT+7)
Sau khi từ chối làm chứng tại phiên tòa luận tội tại Thượng viện, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sa ngay vào một "cái bẫy" được dựng lên bởi các đảng viên Dân chủ muốn kết tội ông, một nhà phân tích pháp lý cảnh báo.
Bình luận 0
Trump sa vào bẫy khi từ chối làm chứng tại phiên tòa luận tội? - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Đảng Dân chủ mới đây đã kêu gọi ông Trump xuất hiện với tư cách nhân chứng tại phiên tòa luận tội ông ở Thượng viện bắt đầu vào ngày 9/2, với tuyên bố ông kích động một cuộc bạo loạn ở Điện Capitol. Tuy nhiên, ông Trump đã từ chối yêu cầu trên. Các luật sư của cựu Tổng thống Mỹ cũng cho rằng, yêu cầu trên là một hình thức "quan hệ công chúng trá hình".

Ông Trump, trả lời yêu cầu thông qua cố vấn Jason Miller gọi quy trình này là "vi hiến". 

Tuy nhiên, với việc các đảng viên đảng Dân chủ đã chỉ ra tội danh của ông Trump, nhà phân tích pháp lý Danny Cevallos của MSNBC cho rằng, yêu cầu trên là một cái bẫy, khiến việc cựu Tổng thống có nguy cơ bị xét xử hình sự trong tương lai.

“Họ không đưa ra trát đòi hầu tòa, họ chỉ yêu cầu hoặc mời ông ấy đến làm chứng và ông Trump đã từ chối”, ông Cevallos bình luận. 

Theo nhà phân tích này, điều đó có nghĩa là Thượng viện sẽ có thể đưa ra “suy luận tiêu cực từ sự im lặng của bị cáo". Điều này sẽ tạo tiền lệ cho bất kỳ phiên tòa hình sự nào trong tương lai chống lại ông Trump.

Phát biểu của ông Cevallos được đưa ra sau khi một phóng viên độc lập, Marcy Wheeler lập luận cho rằng việc ông Trump từ chối tham gia làm chứng sẽ là con đường an toàn nhất cho cựu tổng thống trước Thượng viện, nhưng có thể khiến ông có nguy cơ bị truy tố hình sự sau đó.

"Hạ viện (sẽ) cho rằng toàn bộ tuyên bố của ông Trump về việc ông đã đưa ra bất kỳ phản ứng thực tế nào là sai", bà Wheeler viết.

Phóng viên này cảnh báo rằng bằng cách sử dụng Tu chính án thứ 5 - cho phép mọi người không làm chứng chống lại bản thân mình - ông Trump sẽ "thừa nhận rằng bài phát biểu của ông ấy có thể khiến ông ấy phạm tội".

Các đảng viên đảng Dân chủ tin rằng một phiên tòa là cần thiết để buộc ông Trump phải có trách nhiệm giải trình cho vụ tấn công Điện Capitol hôm 6/1 đồng thời hướng tới tổ chức một cuộc bỏ phiếu riêng biệt để truất quyền tái cử của ông.

Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ dự kiến sẽ không thể kết tội cựu tổng thống sau khi 45 đảng viên đảng Cộng hòa gần đây đã bỏ phiếu phản đối phiên tòa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem