Trúng đậm “lộc biển” đầu năm, ngư dân "hốt bạc"

Hoàng Hạnh Thứ ba, ngày 03/03/2015 14:26 PM (GMT+7)
Đón Tết Nguyên Đán Ất Mùi ngoài biển khơi, sau khi tàu cập bến mỗi ngư dân được chia từ 10-20 triệu đồng, còn chủ tàu thì “hốt bạc” vì trúng đậm “lộc biển” đầu năm.
Bình luận 0

Ông Từ Văn Hiền – Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết: Những ngày qua nhiều ghe tàu đồng loạt cập bến tại cửa biển Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc) sau khi ra khơi đánh bắt ở chuyến biển trong và sau Tết, mang theo niềm vui khó tả vì trúng mùa, trúng giá.

“Từ ngày mùng 9 đến ngày 12 tháng Giêng (27.2 đến ngày 2.3) tất cả tàu thuyền ra biển đánh bắt và đón tết trên biển cập bến đồng loạt. Sau khi trừ chi phí và tiền chia cho bạn tàu, bình quân chủ tàu còn lãi từ 150 đến hơn 200 triệu đồng” – ông Hiền cho biết.

img
 Ngư dân trúng mùa được giá: Cá thu đang có giá cao, ở mức 110.000 đồng/kg.

Ngư dân Lê Quốc Khởi, ngụ thị trấn Sông Đốc hồ hởi cho biết: Trong chuyến biển này, 3 ghe đánh bắt của gia đình ông thu về gần 200 triệu đồng tiền lãi. Giá nhiên liệu giảm như hiện nay (dầu còn gần 15.000 đồng/lít) đã giúp ngư dân tiết kiệm được hơn 20 triệu đồng tiền nhiên liệu trong một chuyến ra khơi này, cộng với giá các mặt hàng thủy sản đang cao, đồng nghĩa với việc bà con ngư dân ai cũng có lãi đậm.

Hiện tại giá mực tươi được thương lái thu mua tại cửa biển Sông Đốc có giá từ 360.000 – 550.000 đồng/kg (tùy loại), giá cá ba thú, cá ngừ dao động từ 30.000 – 40.000 đồng/kg, đặc biệt cá thu tăng giá mạnh lên đến 110.000 đồng/kg.

img
Niềm vui trúng mùa khi khoang thuyền đầy ắp cá.

 

img
Chuyển hàng hóa từ ghe lên bờ.

img
Các mặt hàng thủy sản được thương lái thu mua tại cảng Sông Đốc đưa lên xe đông lạnh.

img
Nhiều hộ đánh bắt nhỏ lẻ gần bờ cũng trúng đậm.

img
Nhiều ghe tàu đồng loạt cập bến sau chuyến đánh bắt trong tết.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem