Trung Quốc dự trữ kho vũ khí hạt nhân khổng lồ đối phó Mỹ 

Phương Đăng Chủ nhật, ngày 22/07/2018 09:50 AM (GMT+7)
Trung Quốc được cho là đang dự trữ một kho vũ khí hạt nhân khổng lồ bởi nhận thấy "thái độ khiêu khích của" chính quyền Donald Trump, theo báo Anh Daily Star.
Bình luận 0

img

Ảnh minh họa. Daily Star.

Tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng, chính quyền Trump dường như chỉ e dè những quốc gia có kho vũ khí hạt nhân khủng. 

Tờ báo được xem là cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh rằng, Nga có khả năng ngăn chặn NATO "trong cuộc xung đột mở ở Ukraine và Syria" là nhờ kho vũ khí của nước này. Theo đó, báo này bình luận, "nhìn vào thái độ khiêu khích của Mỹ với Trung Quốc, chúng ta biết rằng, sức mạnh hạt nhân của Trung Quốc vẫn chưa đủ lớn".

Hoàn cầu Thời báo cũng bày tỏ quan ngại Washington "biến sự kiêu ngạo thành khiêu khích quân sự". Theo đó, tờ báo nhấn mạnh, thúc đẩy sự phát triển hạt nhân của Trung quốc hiện nay là "ưu tiên hàng đầu".

Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng trở nên gay gắt trong những tháng gần đây sau khi chính quyền Trump thổi bùng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc bằng cách áp đặt mức thuế quan rất lớn vào một số mặt hàng từ đất nước đông dân nhất thế giới.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem