Trung Quốc mở cửa biên giới, xuất khẩu loại nông sản nào của Việt Nam sẽ bùng nổ?

K.Nguyên Thứ ba, ngày 27/12/2022 10:52 AM (GMT+7)
Theo South China Morning Post, Trung Quốc mở cửa biên giới và dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch Covid-19 kể từ ngày 8/1/2023. Với quyết định này, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh.
Bình luận 0

Trung Quốc mở cửa biên giới

Tối muộn 26/12, Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc tuyên bố hủy bỏ các biện pháp hạn chế đối với người nhập cảnh vào nước này, đánh dấu việc Trung Quốc chính thức mở cửa trở lại với thế giới sau gần 3 năm áp dụng chính sách nghiêm ngặt để phòng, ngừa dịch bệnh Covid-19.

Thông báo của Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc cho biết, người nhập cảnh vào Trung Quốc chỉ cần có kết quả âm tính với Covid-19 trong vòng 48 tiếng trước khi khởi hành, không cần xin cấp mã sức khỏe từ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Trung Quốc như trước đây.

Đáng chú ý, người nhập cảnh vào Trung Quốc không cần phải làm xét nghiệm và cách ly tập trung, chỉ cần khai báo sức khỏe và thông qua kiểm dịch tại cửa khẩu, sau đó có thể tham gia các hoạt động bình thường.

Ngoài ra, cơ quan chức năng Trung Quốc cũng hủy bỏ các biện pháp kiểm soát và hạn chế số lượng các chuyến bay chở khách quốc tế, cũng như yêu cầu hạn chế, giãn cách chỗ ngồi trên máy bay.

Trung Quốc mở cửa biên giới, nông sản nào được lợi? - Ảnh 1.

Trung Quốc mở cửa biên giới và dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch Covid-19 kể từ tháng 1/2023. Ảnh: Reuters.

Động thái trên của cơ quan chức năng Trung Quốc đánh dấu việc quốc gia đông dân nhất thế giới đã dỡ bỏ các hạn chế phòng, chống dịch Covid-19 sau gần 3 năm kiên trì chính sách Zero Covid-19, để mở cửa trở lại hoàn toàn với thế giới. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, các hoạt động đi lại, giao thương, trao đổi con người và hàng hóa giữa Trung Quốc và thế giới sẽ sớm được khôi phục trở lại như trước khi bùng phát đại dịch Covid-19.

Trung Quốc mở cửa biên giới, xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ bùng nổ?

Đón nhận thông tin này, nhiều ý kiến cho rằng, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc chắc chắn sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới. Trên thực tế, từ đầu tháng 12/2022, hoạt động thông quan xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Trung Quốc đã tăng dần.

Bản tin của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho thấy, xuất khẩu hàng rau quả trong tháng 12/2022 dự kiến tăng cao nhờ nhu cầu tăng trong dịp Tết Nguyên đán và lượng xe làm thủ tục thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc đang tăng dần. 

Trung Quốc mở cửa biên giới, nông sản nào được lợi? - Ảnh 2.

Trung Quốc mở cửa biên giới, xuất khẩu nông sản được dự báo sẽ khởi sắc. Trong ảnh: Hoạt động xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai). Ảnh: Báo Lào Cai.

Năm 2022, việc Trung Quốc theo đuổi chính sách “Zezo Covid”, siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực cửa khẩu ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam. Mặc dù những tháng cuối năm xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Trung Quốc đã bớt khó khăn, nhưng tính chung trong 11 năm 2022 xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường này chỉ đạt 1,4 tỷ USD, giảm 21,7% so với cùng kỳ năm 2021. 

Với việc Trung Quốc mở cửa biên giới, cộng với các Nghị định thư xuất khẩu chuối, chanh leo, sầu riêng đã ký kết, xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc trong thời gian tới được dự báo sẽ tăng trưởng.

Đối với mặt hàng sắn, tốc độ giao hàng tinh bột sắn tại Lạng Sơn và Móng Cái (Quảng Ninh) được đẩy nhanh, lượng hàng tinh bột sắn giao qua các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc tăng do phía Trung Quốc nới lỏng biện pháp phòng dịch Covid-19. 

Hiện đã có nhiều đơn đặt hàng của Trung Quốc phục vụ cho Tết Nguyên đán 2023 do nguồn hàng tồn tại Trung Quốc giảm, đồng thời các thương lái Trung Quốc cũng kỳ vọng sự bứt tốc trở lại sau thời kỳ bị kìm hãm bởi dịch Covid-19. 

Trong khi đó, bà Lê Hằng, Giám đốc Truyền thông của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam nhận định: “Dự báo đơn hàng xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc sau khi nước này mở cửa biên giới sẽ bùng nổ giống như với thị trường EU, Mỹ sau dịch Covid-19 trong các năm 2020 và 2021”.

Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu nông lâm thủy sản chính của Việt Nam sang Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt 8,46 tỷ USD, tăng 11,66% so với cùng kỳ năm 2021.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 10/2022 là cao su (chiếm 24,3%), gỗ và sản phẩm từ gỗ (chiếm 20,9%), rau quả (chiếm 15,3%), thủy sản (chiếm 14,2%), sắn và sản phẩm từ sắn (chiếm 9,0%), gạo (chiếm 6,4%), hạt điều (chiếm 5,2%), thức ăn gia súc và nguyên liệu (chiếm 3,2%).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem