Trung Quốc tăng cường tiêm chủng, tuy nhiên vẫn dè dặt trong việc mở cửa biên giới

Thứ năm, ngày 17/06/2021 12:55 PM (GMT+7)
Trung Quốc đã tăng gấp ba lần mức độ triển khai vắc xin Covid-19 vào tháng 6, tuy nhiên các chuyên gia y tế của họ cảnh báo không nên vội vàng mở cửa trở lại biên giới, với lý do việc triển khai không đồng đều và tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ thấp.
Bình luận 0

Trong tháng 6, mỗi ngày trung bình Trung Quốc tiêm chủng cho 17,3 triệu người, tăng mạnh so với con số 4,8 triệu vào tháng 4, trong bối cảnh nước này mở rộng danh sách vắc xin được chấp thuận lên 7 loại, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh sản xuất.

Tuy nhiên, việc triển khai tiêm chủng của Trung Quốc không đồng đều.

Vào tuần đầu tiên của tháng 6, các thành phố lớn là Bắc Kinh và Thượng Hải đã tiêm chủng đầy đủ tương ứng cho gần 70% và 50% cư dân của họ, nhưng tỷ lệ ở các tỉnh Quảng Đông và Sơn Đông vẫn dưới 20%.

"Trung Quốc là một quốc gia lớn ... Bất kỳ nơi nào mở cửa, nó vẫn sẽ có tác động lớn đến những nơi chưa đạt mức tiêm chủng cao", Feng Zijian, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc và Phòng ngừa, cho biết vào đầu tháng này.

Feng nói rằng Trung Quốc vẫn chưa đạt được tỷ lệ tiêm chủng an toàn giúp cho phép điều chỉnh các biện pháp kiểm soát virus, bao gồm cả việc nới lỏng yêu cầu kiểm dịch hoặc kiểm tra virus đối với khách du lịch trong nước.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ chờ xem Nhật Bản xử lý sự bùng phát virus và Thế vận hội Tokyo vào tháng tới ra sao trước khi quyết định xem Bắc Kinh cần nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới ở mức độ nào.

Trung Quốc tăng cường tiêm chủng, tuy nhiên vẫn dè dặt trong việc mở cửa biên giới - Ảnh 1.

Trung Quốc tăng cường tiêm chủng, tuy nhiên vẫn dè dặt trong việc mở cửa biên giới

Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh việc tiêm phòng để chuẩn bị đăng cai Thế vận hội mùa đông vào đầu năm sau.

Nhiều quận và huyện của thành phố Trương Gia Khẩu ở miền bắc Trung Quốc, nơi sẽ tổ chức một số môn thi, đang kêu gọi người dân đi tiêm phòng, cho rằng đây là một "đóng góp cần thiết" mà họ nên làm cho sự kiện quốc tế.

Trung Quốc đã kiểm soát nhiều địa phương bằng cách tiến hành các cuộc kiểm tra Covid-19 quy mô lớn, đồng thời niêm phong các khu phố và đường phố khi trường hợp nhiễm mới xuất hiện. Chính phủ từ chối từ bỏ chính sách "không khoan nhượng" này, mặc dù các đợt bùng phát ở địa phương là rất nhỏ so với các đợt bùng phát ở các nước khác.

Zhang Wenhong, giám đốc một nhóm chuyên gia về điều trị Covid-19 ở thành phố Thượng Hải, cho biết tại một hội nghị gần đây, sẽ còn quá sớm để từ bỏ chính sách hoặc mở cửa hoàn toàn cho đến khi tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt ít nhất 70%.

Đối với Trung Quốc, mặt trái của việc lây truyền tại địa phương thấp là khó đánh giá rõ ràng về mức độ hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem