Trúng số, bị từ chối trả 10.000 USD, bắt phải nhận... 1 triệu USD

Quang Minh- UPI Thứ năm, ngày 25/01/2018 17:25 PM (GMT+7)
Khi tới đơn vị phát hành vé số địa phương, người đàn ông Mỹ bị yêu cầu tới trụ sở để lãnh giải khác gấp 100 lần giá trị.
Bình luận 0

img

Edward nhận giải thưởng 1 triệu USD.

Edward Boudreau từ Waltham, bang Massachusetts, Mỹ, mua một tấm vé cào xổ số tại một quầy bán gần nhà. Mục tiêu của Edward là giải độc đắc 2 triệu USD mang tên 50X Cashword.

Khi tới trung tâm quay thưởng thành phố vì nghĩ rằng mình đã trúng giải 10.000 USD (khoảng 220 triệu đồng), Edward đã bị thẳng thừng từ chối. Nhân viên tại đây nói rằng tờ vé số của anh chỉ có thể chi trả tại đại bản doanh của công ty ở Braintree vì thực sự, Edward đã trúng tới 1 triệu USD (hơn 22 tỉ đồng).

Edward cho biết anh đã mua nhầm vé số loại 11 số và đoán đúng 10 số mà không hay biết. Sau khi cân nhắc các biện pháp nhận thưởng, Edward chấp nhận lấy tiền một lần với tổng giá trị là 650.000 USD sau thuế.

Trúng số 10.000 USD, mua tiếp và cái kết không thể sốc hơn

Vận may đến liên tiếp khiến người phụ nữ ở Mỹ không tin vào mắt mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem