Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương: “Miss Việt Nam” giữa vùng chiến sự châu Phi

Nguyễn Quỳnh - PV Thứ ba, ngày 08/03/2022 19:00 PM (GMT+7)
“Tôi vẫn nhớ một câu nói mà chồng tôi đã nói “Born to shine before we die” – “hãy làm công việc gì đó có ích cho xã hội trước khi chúng ta lìa xa thế giới này”. Không cần phải nói nhiều, chỉ thông qua một câu nói đó tôi cũng có thể hiểu anh rất ủng hộ tôi trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ”.
Bình luận 0
Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương: “Miss Việt Nam” giữa vùng chiến sự châu Phi - Ảnh 1.

Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương nữ sĩ quan thứ hai của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Dân Việt.

Trong thời gian làm nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp Quốc tại châu Phi, hình ảnh nữ sĩ quan mặc quân phục có ngôi sao vàng trên áo và nụ cười thường trực trên môi đã gây ấn tượng đẹp với nhiều đồng nghiệp quốc tế cũng như người dân bản địa. Bản lĩnh, rắn rỏi khi làm "cầu nối" giữa Phái bộ và các lực lượng đối lập trong thương thảo, giải quyết các vấn đề bất đồng, còn thẳm sâu trong Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương là một trái tim dịu dàng, hiền hậu. Chị đã dùng chính tấm lòng của mình để lá cờ đỏ sao vàng được biết đến nhiều hơn, được yêu quý và trân trọng hơn ở mảnh đất châu Phi xa xôi. Trên mảnh đất khô cằn, khắc nghiệt ấy, chị cùng đồng đội đã gieo cho phụ nữ, trẻ em quyền mơ ước về một cuộc sống với những gam màu tươi sáng. Tháng 3 tháng của những người phụ nữ, Podcast Ngày mới tốt lành mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện và tâm sự của một người phụ nữ đẹp, một bông hồng thép nơi vùng chiến sự - Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương nữ sĩ quan thứ hai của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHBLHQ).

Podcast: Trung tá Nguyễn Thị Minh Phương: "Miss Việt Nam" giữa vùng chiến sự châu Phi

Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:

- Apple Podcasts: Ngày mới tốt lành

- Spotify: Ngày mới tốt lành

- Kênh Youtube: Ngày mới tốt lành

- Fanpage: Ngày mới tốt lành

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: Ngaymoitotlanhdanviet@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem