Trung ương Hội ND tập huấn hướng dẫn điều hành sinh hoạt cho Ban quản lý mô hình “Người cha trách nhiệm” tại Bắc Ninh

Xuân Phú Chủ nhật, ngày 15/10/2023 18:44 PM (GMT+7)
Trong 3 ngày (11-13/10), tại thành phố Bắc Ninh, Ban Quản lý Dự án VNM10P05 - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc và Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình tập huấn hướng dẫn điều hành sinh hoạt cho Ban quản lý Câu lạc bộ “Người cha trách nhiệm” lần 2.
Bình luận 0

Tham gia tập huấn là các đồng chí trong Ban quản lý CLB "Người cha trách nhiệm" đến từ Hội Nông dân xã Liên Bão, Việt Đoàn (Tiên Du) và Hội Nông dân phường Bồng Lai, Phương Liễu, Đại Xuân (Quế Võ).

Khóa tập huấn lần 2 có mục tiêu cải thiện và nâng cao kiến thức, kỹ năng điều hành Câu lạc bộ "Người cha trách nhiệm", nắm được kiến thức và thực hành được nội dung của các buổi sinh hoạt CLB. Trong ngày thứ nhất các học viên cùng chuyên gia ôn lại kiến thức của 4 bài đã học ở khoá tập huấn lần 1. Các thành viên chia sẻ những khó khăn thách thức trong 2 buổi sinh hoạt của tháng 8, 9/2023, thảo luận giải pháp khắc phục. 

Trung ương Hội ND tập huấn hướng dẫn điều hành sinh hoạt cho Ban quản lý mô hình “Người cha trách nhiệm” tại Bắc Ninh - Ảnh 1.

Mỗi nội dung các học viên được chia nhóm thảo luận, thực hành

Sau đó chuyên gia hướng dẫn nhận diện mối quan hệ lành mạnh và độc hại giúp các thành viên khám phá các khía cạnh của một mối quan hệ, hiểu sâu hơn về tác hại của bạo lực gia đình; khái niệm giao tiếp phi bạo lực và các đặc điểm giao tiếp phi bạo lực… Nội dung này các thành viên được chia nhóm, thực hành các bài tập như tự hoạ chân dung cá nhân gia đình và xã hội của mình, viết thư gửi người thân yêu, sắm vai giao tiếp phi bạo lực.

Ngày thứ 2, học viên được giới thiệu kiến thức cho cha mẹ sắp chào đón đứa con ra đời về sự phát triển của trẻ nhỏ trong những năm tháng đầu đời và chỉ ra các khác biệt về giới. Khám phá sự gắn bó giữa cha mẹ và trẻ sơ sinh để giúp xây dựng mội quan hệ chặt chẽ với em bé. Xác định các rào cản ở góc độ cá nhân và văn hoá có thể ảnh hưởng đến sự gắn bó giữa cha mẹ và trẻ.

Trung ương Hội ND tập huấn hướng dẫn điều hành sinh hoạt cho Ban quản lý mô hình “Người cha trách nhiệm” tại Bắc Ninh - Ảnh 2.

Học viên thực hành duy trì sinh hoạt tại CLB

Ngày thứ 3, chuyên gia và học viên cùng nhau tìm hiểu lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ thông qua việc trả lời các câu hỏi; thảo luận nhóm tìm hiểu những khó khăn, thách thức khi thực hành bình đẳng giới trong gia đình, nguyên nhân của bạo lực và vai trò của nam giới trong ngăn chặn bạo lực.

Mỗi nội dung bài học đều có phương pháp triển khai riêng cũng như kết hợp với các bài tập tư duy, vận động giúp học viên dễ tiếp thu, ghi nhớ kiến thức được học để áp dụng vào thực tiễn. Sau chương trình tập huấn, các bên sẽ tiếp tục phối hợp duy trì sinh hoạt của 5 Câu lạc bộ "Người cha trách nhiệm" trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, lan toả kiến thức đến các thành viên CLB và cộng đồng, góp phần xây dựng gia đình nông dân no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem