Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm, tặng quà tết cho hội viên, nông dân tại Thanh Hoá

Hữu Dụng Thứ sáu, ngày 13/01/2023 13:06 PM (GMT+7)
Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà tết cho hội viên nông dân nghèo tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá.
Bình luận 0

Ngày 13/1, ông Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và trao quà hỗ trợ hội viên nông dân nghèo tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy. Cùng tham gia có ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tinh Thanh Hoá.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm, tặng quà tết cho hội viên nông dân tại Thanh Hoá - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định, cùng đoàn trao quà cho hội viên nông dân nghèo tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá.

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 sắp đến, để cùng đồng hành, chia sẻ với những gia đình còn khó khăn với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", đoàn công tác đã trao 70 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng cho các hộ gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá.

Phát biểu tại chương trình trao quà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đã chia sẻ, động viên và khích lệ các hội viên nông dân hãy nỗ lực vượt khó; tập trung phát triển kinh tế để có cuộc sống tốt hơn, tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước và của Hội Nông dân.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm, tặng quà tết cho hội viên nông dân tại Thanh Hoá - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định, phát biểu tại buổi thăm và tặng quà cho hội viên nông dân nghèo tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh: Đảng, nhà nước và Trung ương Hội luôn quan tâm và hỗ trợ nhân dân đảm bảo đời sống. Những phần quà nhằm góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đồng thời giúp hội viên, nông dân nghèo có điều kiện vui xuân, đón Tết đầm ấm và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Thanh Hoá cần phát huy truyền thống và kết quả đạt được, chăm lo thực hiện tốt công tác hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học - kỹ thuật, giúp đỡ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên. Đây là chương trình thực hiện chính sách an sinh xã hội, được các cấp Hội Nông dân trên cả nước tổ chức, trong đó có trao quà nhân dịp Tết Nguyên đán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem