Tử hình người chồng giết vợ, vứt xác xuống sông

Thứ năm, ngày 20/09/2012 16:36 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 20.9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Hưng (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội giết người.
Bình luận 0

Theo hồ sơ vụ án, năm 2006 Hưng và chị Phạm Thị Thanh Hoa (29 tuổi) kết hôn với nhau và có một con chung. Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Hưng nhiều lần đánh đập vợ.

Sáng 15.5.2011, Hưng kêu vợ đi chợ nhưng chị Hoa thấy mệt nên còn nằm trên giường. Hưng nổi giận đã tát vợ một cái rồi lấy khăn trùm kín đầu chị Hoa và còn dùng tay đè vào cổ chị. Chị Hoa cố vùng vẫy nhưng do sức yếu không chống cự được nên chị bị tử vong do ngạt thở.

Sau đó, Hưng đem xác vợ giấu dưới gầm giường đến đêm thì mang xác vứt xuống sông Đồng Nai.

Sáng hôm sau, Hưng đến cơ quan công an trình báo việc vợ đi làm không về.

Ngày 19.5, người dân phát hiện một xác nữ tại khu vực bến Đò Vĩnh Hải, thuộc xã Thiện Tân, tỉnh Đồng Nai. Qua xác minh đó chính là xác chị Hoa. Sau khi điều tra, ngày 22.5, Hưng bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem