Tướng Iran tuyên bố lạnh người sau đòn thù giáng xuống khủng bố Syria 

Trần Việt Thứ ba, ngày 02/10/2018 10:05 AM (GMT+7)
Tướng hàng đầu Iran nhấn mạnh rằng, cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào các vị trí của khủng bố ở Syria của quân đội nước này chỉ là đòn trả thù đầu tiên cho vụ tấn công tại lễ diễu hành quân sự ở Ahvaz.
Bình luận 0

img

Iran phóng tên lửa vào khủng bố ở Syria.

Cuộc tấn công khủng bố tại lễ diễu hành quân sự ở Ahvaz của Iran tuần trước đã khiến 25 người thiệt mạng và hơn 400 người khác bị thương, theo Press TV. 

Iran rạng sáng 1.10 đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào các vị trí của khủng bốv ở phía đông sông Euphrates, gần thị trấn Albu Kamal trên biên giới phía đông Syria với Iraq để trả thù. 

Vài giờ sau cuộc tấn công, Thiếu tướng Mohammad Baqeri tuyên bố rằng, Iran sẽ thực hiện "các giai đoạn trả thù khác nữa".

img

Thiếu tướng Mohammad Baqeri

Ông tuyên bố, các tên lửa và máy bay không người lái đã bay một quãng đường dài trước khi bắn trúng mục tiêu là những chỗ ẩn náu của khủng bố ở Syria.

"Một số thủ lĩnh khủng bố cao cấp đã bị giết trong các cuộc tấn công", ông Baqeri nói thêm.

ĐỌC THÊM: Ác chiến với IS, binh sĩ Syria cùng chỉ huy cấp cao tử trận

Iran bất ngờ trút tên lửa đạn đạo vào Syria

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 1-10 cho biết họ đã phóng tên lửa đạn đạo vào miền Đông Syria để...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem