Tướng Sudan giải tán chính phủ, tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc

Phương Đăng (theo Irish Examiner) Thứ hai, ngày 25/10/2021 18:40 PM (GMT+7)
Vị tướng lãnh đạo Sudan đã tuyên bố giải tán chính phủ, ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc vài giờ sau khi lực lượng của ông bắt giữ quyền thủ tướng và một loạt các quan chức cấp cao khác, theo Irish Examiner.
Bình luận 0
Tướng Sudan giải tán chính phủ, tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc - Ảnh 1.

Một người đàn ông đang giơ tay hô khẩu hiệu trong cuộc biểu tình ở Khartoum, Sudan hôm 25/10. Ảnh New Sudan NNS/AP

Cụ thể, trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm nay 25/10, Tướng Abdel Fattah al-Burhan, người đứng đầu Hội đồng Chủ quyền đang điều hành Sudan cho biết, ông đã đang giải tán Hội đồng này cũng như chính phủ do Thủ tướng Abdalla Hamdok lãnh đạo.

Ông cũng xác nhận rằng, quân đội của ông đã tiến hành đảo chính để "chấm dứt tình trạng đối đầu giữa các chính trị gia và ngăn chặn nguy cơ kích động bạo lực". Ông nói rằng, các cuộc tranh chấp giữa các phe phái chính trị trong nước đã buộc quân đội phải can thiệp và một chính phủ kỹ trị mới sẽ được thành lập để dẫn dắt đất nước đến các cuộc bầu cử.

Tướng al-Burhan hứa hẹn sẽ hoàn thành quá trình chuyển đổi dân chủ của đất nước và sớm thành lập một chính phủ "tài năng hơn".

Tướng Sudan giải tán chính phủ, tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc - Ảnh 2.

Người biểu tình Sudan xuống đường ở thủ đô Khartoum để yêu cầu chính phủ chuyển sang chế độ dân sự. Ảnh (Marwan Ali/AP)

Trong khi đó, hàng nghìn người đã tràn xuống các đường phố ở thủ đô Khartoum và thành phố Omdurman để phản đối việc đảo chính quân sự

Các video được chia sẻ trực tuyến cho thấy những người biểu tình chặn đường và đốt lốp xe khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay để giải tán họ.

Những người biểu tình hô vang, "Mọi người hãy mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên" và "Rút lui không phải là một lựa chọn!" trong khi những làn khói hơi cay tràn ngập trong không khí. Theo Ủy ban Bác sĩ Sudan, ít nhất 12 người biểu tình đã bị thương.

Theo Irish Examiner, việc quân đội tiếp quản đất nước sẽ là một bước thụt lùi lớn đối với Sudan - quốc gia vốn đã phải vật lộn với quá trình chuyển đổi không ngừng sang nền dân chủ kể từ khi nhà lãnh đạo lâu năm Omar al-Bashir bị lật đổ bởi các cuộc biểu tình quy mô cách đây 2 năm.

Tướng Sudan giải tán chính phủ, tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc - Ảnh 3.

Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok . Ảnh AP)

Ngoài Thủ tướng Hamdok, trong số những quan chức cấp cao của Sudan bị quân đội bắt giữ hôm 25/10 có Bộ trưởng công nghiệp Ibrahim al-Sheikh, Bộ trưởng thông tin Hamza Baloul, Mohammed al-Fiky Suliman, thành viên của Hội đồng Chủ quyền và Faisal Mohammed Saleh, cố vấn truyền thông cho ông Hamdok.

Ayman Khalid, thống đốc bang có thủ đô Sudan, cũng bị bắt, theo trang Facebook chính thức của văn phòng ông. Hiện vẫn chưa rõ Thủ tướng Hamdok đang bị giam giữ ở đâu.

Liên minh châu Phi đã kêu gọi trả tự do cho tất cả các nhà lãnh đạo chính trị Sudan bao gồm cả ông Hamdok. 

Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cho biết việc lực lượng an ninh Sudan bắt giữ các nhà lãnh đạo dân sự, bao gồm cả Thủ tướng Abdalla Hamdok là "không thể chấp nhận được".

Volker Perthes, Đại diện đặc biệt của LHQ tại Sudan cho biết: "Tôi vô cùng lo ngại về các báo cáo về một cuộc đảo chính đang diễn ra và những nỗ lực nhằm phá hoại quá trình chuyển đổi chính trị của Sudan. Tôi kêu gọi lực lượng an ninh thả ngay lập tức những người đã bị giam giữ hoặc quản thúc trái pháp luật".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem