Tuyến đường hơn 200 tỷ đồng thi công dang dở ở Hòa Bình

Phóng viên Tây Bắc Thứ tư, ngày 15/11/2023 09:06 AM (GMT+7)
Tuyến đường với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng ở huyện Mai Châu (Hòa Bình) sau nhiều năm triển khai vẫn trong tình trạng dở dang, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Bình luận 0

Đường hơn 200 tỷ đồng dở dang ở Hòa Bình "thiếu" rãnh thoát nước

Nhận được phản ánh của người dân, PV đã có mặt tại xóm Sộp, xã Phúc Sạn đi xóm Đoi, xã Tân Mai, huyện Mai Châu. Theo ghi nhận, đây là tuyến đường xóm Nọt, xã Sơn Thủy đi xóm Đoi, xã Tân Thành, (huyện Mai Châu), phần lớn tuyến đường đã được đổ bê tông rộng rãi. Tuy vậy, có nhiều đoạn chưa được đổ bê tông hoặc chỉ đổ bê tông được một nửa mặt đường khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hơn nữa, một số đoạn đi qua khu vực dân cư, hai bên đường không có rãnh thoát nước, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Dang dở tuyến đường hơn 200 tỷ đồng ở Hòa Bình - Ảnh 1.

Tuyến đường sau khi đổ bê tông không làm rãnh khiến nước chảy vào nhà dân. Người dân xóm Nọt, xã Sơn Thủy phải dùng bao tải để ngăn nước chảy vào nhà mỗi khi trời mưa. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Bà Bùi Thị Thiển, người dân xóm Nọt, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu, cho biết: "Tuyến đường khi thi công qua khu dân cư xóm Nọt chỉ đổ bê tông mặt đường, không làm rãnh thoát nước. Vào mùa mưa, nước tràn vào nhà người dân sống hai bên đường khổ lắm! Để tránh nước chảy vào nhà, người dân đã phải dùng bao tải xếp lại để ngăn nước chảy vào nhà".

"Năm ngoái, nhà tôi có mấy tạ gạo đem về bán cũng bị ướt hết do nước chảy vào", bà Thiển bộc bạch.

Theo bà Thiển, không chỉ có gia đình bà, tại khu dân cư này còn nhiều hộ cũng bị ảnh hưởng, người dân đã có kiến nghị về vấn đề rãnh thoát nước tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri nhưng đến giờ chưa thấy làm. Người dân xóm Nọt mong muốn sớm triển khai thi công tuyến đường, đặc biệt là phần rãnh thoát nước để không ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Dang dở tuyến đường hơn 200 tỷ đồng ở Hòa Bình - Ảnh 2.

Tuyến đường không có rãnh thoát nước làm nước chảy ra trước cửa nhà người dân gây mất vệ sinh, khiến người dân rất bức xúc. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Cùng chung tâm trạng với bà Thiển, ông Bùi Văn Àng, người dân xóm Tân Thủy (xóm Khoang cũ), xã Tân Thành, huyện Mai Châu, bức xúc: "Từ lúc thi công đến giờ gần 2 năm, tuyến đường đổ bê tông xong thì đột nhiên dừng lại. Tuyến đường không có rãnh thoát nước, làm nước chảy ra trước cửa nhà người dân gây mất vệ sinh mỗi khi trời mưa".

Ông Đinh Công Kền, Trưởng xóm Nọt, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu, cho biết: "Tuyến đường đang thi công dở dang, không có rãnh thoát nước, mỗi khi trời mưa nước lại chảy vào nhà dân. Tại các cuộc họp cử tri người dân cũng đã có kiến nghị về tình trạng này. Tôi mong muốn sớm triển khai thi công tuyến đường, đặc biệt là phần rãnh để người dân sinh hoạt bình thường".

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại tuyến đường hơn 200 tỷ đồng ở Hòa Bình

Ông Đinh Văn Thương, người dân xóm Tân Thủy (xóm Khoang cũ), xã Tân Thành, huyện Mai Châu, thông tin: "Cách đây không lâu, người nhà tôi đã bị ngã tử vong tại 1 đoạn đường mới được đổ bê tông một nửa mặt đường".

Dang dở tuyến đường hơn 200 tỷ đồng ở Hòa Bình - Ảnh 3.

Ghi nhận của phóng viên, có nhiều đoạn hiện chưa đổ bê tông, trong đó có 2 đoạn với tổng chiều dài khoảng 150m chỉ mới đổ bê tông một nửa mặt đường gây khó khăn cho việc lưu thông qua lại giữa các xe, cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Còn chị Bùi Thị Thắm, xóm Tân Thủy (xóm Đoi cũ), xã Tân Thành, huyện Mai Châu, cho biết: "Đoạn đường cuối tuyến qua nhà tôi do đang vướng mắc về đền bù nhà bà Đinh Thị Thu nên chưa đổ bê tông. Đoạn đường lổn nhổn đất đá gây khó khăn cho người tham gia giao thông, kể cả trời mưa và nắng. Nhiều xe máy đã bị ngã khi đi qua đoạn đường này".

Dang dở tuyến đường hơn 200 tỷ đồng ở Hòa Bình - Ảnh 4.

Đoạn cuối tuyến đường vào xã Tân Thành chưa được đổ bê tông do vướng mặt bằng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu cho biết: "Xã chưa nhận được phản ánh của người dân về việc tuyến đường xóm Sộp, xã Phúc Sạn đi xóm Đoi, xã Tân Mai, huyện Mai Châu (nay là tuyến đường xóm Nọt, xã Sơn Thủy đi xóm Đoi, xã Tân Thành, huyện Mai Châu) không có rãnh thoát nước ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xóm Nọt".

Ông Đông cũng xác nhận, tuyến đường làm được gần 2 năm và chưa thi công xong, chưa hoàn thiện hết các hạng mục.

Dang dở tuyến đường hơn 200 tỷ đồng ở Hòa Bình - Ảnh 5.

Một số đoạn rãnh thoát nước sau khi làm xong đã bị hư hỏng. Bên cạnh đó, các cấu kiện cũng bị bỏ lại sau khi dừng thi công tuyến đường. Ảnh: Phóng viên Tây Bắc.

Còn ông Đinh Văn Kiệm, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Mai Châu xác nhận, xã nhận được phản ánh của người dân về tuyến đường bê tông không có rãnh thoát nước ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân hai bên đường. Xã cũng đã có đề xuất với UBND tỉnh sớm triển khai thi công để hoàn thành tuyến đường giúp bà con đi lại đỡ vất vả hơn.

Theo ông Kiệm, tuyến đường vừa đổ xong bê tông, các hạng mục khác như rãnh thoát nước chưa kịp làm thì hết vốn nên đơn vị thi công đã dừng thi công từ đầu năm. 

Bên cạnh đó, do chưa giải phóng được mặt bằng nên đoạn đường cuối tuyến chưa đổ được bê tông khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Thông tin của phóng viên có được, nguồn vốn của tuyến đường xóm Sộp, xã Phúc Sạn đi xóm Đoi, xã Tân Mai, huyện Mai Châu (nay là tuyến đường xóm Nọt, xã Sơn Thủy đi xóm Đoi, xã Tân Thành, huyện Mai Châu) là nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác. Tổng mức đầu tư của tuyến đường là 212,4 tỷ đồng.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình. Trong đó, đơn vị thi công là liên danh Công ty TNHH đầu tư và xây dựng thương mại Mỹ Phong và Công ty TNHH Trường Thành. Thời gian thi công là 36 tháng.

Liên quan đến dự án tuyến đường xóm Sộp, xã Phúc Sạn đi xóm Đoi, xã Tân Mai, huyện Mai Châu (nay là tuyến đường xóm Nọt, xã Sơn Thủy đi xóm Đoi, xã Tân Thành, huyện Mai Châu), Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc không hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, bị cắt giảm, điều chuyển vốn về Trung ương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem