TVB phủ nhận làm ăn thua lỗ, vướng tin đồn vỡ nợ

Thứ ba, ngày 31/01/2023 08:00 AM (GMT+7)
Thông tin TVB vỡ nợ nhanh chóng gây ra một loạt tranh cãi trên mạng xã hội.
Bình luận 0

Theo HK01, TVB hiện đang gặp khó khăn về tài chính. Cụ thể, các cổ đông chỉ trích quản lý, kinh doanh yếu kém và thiếu tầm nhìn nên đẩy nhà đài Hong Kong vào cảnh thua lỗ nghiêm trọng. Người tố cáo cho biết, lợi nhuận TVB giảm mạnh từ năm 2015. Chỉ riêng nửa đầu năm 2022, nhà đài lỗ 224 triệu HKD (28,5 triệu USD), giá cổ phiếu giảm 95%.

Thông tin kể trên nhanh chóng gây ra một loạt tranh cãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phía TVB một mực phủ nhận sự việc. Đại diện đài cho biết, nội dung tố cáo lãnh đạo TVB đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. 

Hiên tại, TVB vẫn đang vận hành tốt, tỷ suất người xem ổn định và đặc biệt là không rơi vào cảnh túng quẫn kinh tế, vỡ nợ đến mức phải vay mượn hàng trăm triệu USD. Đại diện đài khẳng định, trong nửa đầu năm 2022, hoạt động kinh doanh của TVB chỉ tính riêng ở thị trường Đại lục lãi 42%.

TVB phủ nhận làm ăn thua lỗ, vướng tin đồn vỡ nợ

TVB phủ nhận làm ăn thua lỗ, "dính" tin đồn vỡ nợ - Ảnh 1.

TVB từng một thời "làm mưa làm gió" với những nghệ sĩ nổi tiếng. (Ảnh: IT).

Hồi đầu năm, "bà trùm" Lạc Di Linh của TVB cho biết: "Các nghệ sĩ TVB rất nổi tiếng trong ngành và tôi thường xuyên nhận được những lời mời tìm kiếm tài năng. Từ mười đến hai mươi năm trước, tôi đã giúp các nghệ sĩ của chúng tôi có cơ hội đóng phim ở Trung Quốc, chỉ là hiện nay có những nền tảng mới như phát trực tiếp, video ngắn... các diễn viên sẽ có nhiều cơ hội hơn", bà nói.

TVB từng có thời kỳ cực kỳ phát triển khi sở hữu dàn diễn viên khủng của Hong Kong. Nhưng thời gian qua, nhà đài đã chứng kiến sự ra đi của kha khá ngôi sao đình đám. Do tổng kết tài chính cuối năm không khả quan, thậm chí TVB phải cắt giảm sâu nhân sự và chi phí sản xuất. Từ năm 2018 đến nay, TVB sa thải 5.000 nhân viên. Họ cũng chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, giảm lương đối với nhóm nghệ sĩ để giảm áp lực tài chính.

Lạc Di Linh cho biết, TVB không thiếu kinh phí để sản xuất phim nhưng các nhà sản xuất sẽ phải cân nhắc sở thích của khán giả Trung Quốc, lựa chọn diễn viên và thậm chí cả chính sách cụ thể để phù hợp với thị trường, không giống như các sản phẩm nội bộ của TVB. Theo người này, phía Trung Quốc cũng sẽ yêu cầu chọn một số diễn viên nhất định, một lựa chọn phổ biến là Huỳnh Tông Trạch, do đó các diễn viên mới thường không có cơ hội đóng vai chính. Bất chấp những khó khăn, bà tin rằng, có thể đạt được thành công chung cho cả hai bên với sự thận trọng và đổi mới.


Đinh Đang (HK01)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem