Ukraine bắt kẻ chỉ điểm vị trí siêu pháo HIMARS cho Nga, Mỹ cảnh báo đòn tấn công mới của Moscow

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ ba, ngày 23/08/2022 18:29 PM (GMT+7)
Cơ quan An ninh Ukraine vừa bắt giữ các quan sát viên pháo binh ở Donetsk bị cáo buộc truyền dữ liệu về việc triển khai siêu pháo HIMARS của quân đội nước này cho Nga. Trong khi đó, Mỹ khuyến cáo công dân lập tức rời Ukraine do lo ngại Nga đẩy mạnh các đợt tấn công tên lửa vào nước láng giềng trong tuần này.
Bình luận 0
Ukraine bắt kẻ chỉ điểm vị trí siêu pháo HIMARS cho Nga, Mỹ cảnh báo đòn tấn công mới của Moscow  - Ảnh 1.

Cơ quan An ninh Ukraine vừa bắt các nghi phạm chỉ điểm vị trí triển khai siêu pháo HIMARS của quân đội nước này cho Nga. Ảnh Pravda.

"Trong cuộc truy quét chống phá hoại tại các khu vực tiền tuyến của tỉnh Donetsk, Cơ quan An ninh Ukraine đã bắt giữ 2 người cung cấp thông tin cho lực lượng Nga để họ điều chỉnh các cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực", Pravda dẫn tuyên bố của Lực lượng an ninh Ukraine cho biết.

Theo Pravda, những đối tượng bị bắt đã truyền dữ liệu về việc triển khai nhân sự và thiết bị của Các lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm cả HIMARS cho quân đội Nga. Họ cũng thu thập thông tin về vị trí địa lý và hoạt động của cơ sở hạ tầng quan trọng ở Donetsk cho Nga.

Các đối tượng đã truyền tin qua một quan chức của lực lượng ly khai. Họ gửi cho vị quan chức những bức ảnh kèm theo ghi chú về các mục tiêu trên bản đồ số. Hiện các đối tượng đã bị bắt tạm giam để điều tra thêm, theo Pravda.

Trong một diễn biến liên quan, Mỹ ngày 23/8 hối thúc công dân của mình lập tức rời Ukraine vì lo ngại về các cuộc tấn công mới sắp tới của Nga.

"Bộ Ngoại giao Mỹ nhận thông tin Nga đang đẩy mạnh nỗ lực tập kích hạ tầng dân sự và trụ sở chính quyền Ukraine trong những ngày tới", Đại sứ quán Mỹ thông báo ngày 23/8.

Theo Đại sứ quán Mỹ, các công dân Mỹ ở Ukraine nên lập tức rời khỏi nước này bằng cách sử dụng các phương tiện mặt đất sẵn có khi đủ an toàn. Ngoài ra, Đại sứ quán Mỹ cũng khuyên người Mỹ tìm chỗ trú ẩn khi nghe thấy tiếng nổ lớn hoặc còi báo động và tránh xa bất cứ mảnh vỡ nào sau đợt tập kích.

"Tình hình an ninh trên khắp Ukraine có nhiều biến động và có thể xấu đi mà không có cảnh báo trước. Công dân Mỹ nên cảnh giác và thực hiện các bước thích hợp để nâng cao nhận thức về an ninh", Đại sứ quán Mỹ cho biết.

"Nếu bạn nghe thấy tiếng nổ lớn hay còi báo động, hãy lập tức tìm nơi trú ẩn. Nếu ở nhà hay trong một tòa nhà hãy đi đến tầng thấp nhất, nơi có ít tường, cửa sổ và ô thoáng bên ngoài nhất, đóng cửa và tránh xa bất kỳ cửa sổ hay khe hở nào", Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh thêm.

Trước đó, một số quan chức Mỹ ngày 22/8 cho biết, các cơ quan tình báo của nước này tin rằng Nga có thể đẩy mạnh tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine trong những ngày tới.

Tổng thống Zelensky những ngày qua đã cảnh báo về những hành động "rất tồi tệ và nguy hiểm" của Nga trong những ngày tới, đặc biệt là ngày 24/8, khi Ukraine kỷ niệm Ngày Độc lập và cũng là thời điểm tròn 6 tháng chiến sự Nga-Ukraine.

Quân đội Ukraine hôm 22/8 cho biết Nga đã triển khai 5 tàu mặt nước và tàu ngầm mang tên lửa hành trình Kalibr ra Biển Đen, đồng thời bố trí các hệ thống phòng không ở Belarus. Nga cũng đã đóng cửa không phận các tỉnh miền tây Lipetsk, Voronezh giáp biên giới với Ukraine từ ngày 22 đến 25/8.

Lo ngại Nga tăng cường tập kích bằng tên lửa hành trình, Kiev đã cấm các cuộc tụ tập quy mô lớn trong 4 ngày, bắt đầu từ 22/8. Ngoài ra, chính phủ Ukraine cũng cho phép nhân viên chính phủ làm việc ở nhà trong tuần này để đảm bảo an toàn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem