Ukraine hé lộ cuộc không chiến ác liệt với Nga, MiG-29 bắn hạ chiến đấu cơ Su-35

Phương Đăng (theo News Week) Chủ nhật, ngày 29/05/2022 06:30 AM (GMT+7)
Ukraine tuyên bố, lực lượng Không quân của nước này vừa bắn hạ một máy bay chiến đấu tối tân của Nga trong trận không chiến ác liệt vào chiều thứ Sáu 27/5, theo Newsweek.
Bình luận 0
Ukraine hé lộ cuộc không chiến ác liệt với Nga, MiG-29 bắn hạ chiến đấu cơ Su-35 - Ảnh 1.

Trong ảnh là máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30SM và máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga bay qua trung tâm thành phố Moscow trong cuộc diễn tập cho cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng vào hôm 4/5. Ảnh AFP

"Hôm 27/5, vào khoảng 14h, một máy bay chiến đấu MiG-29 của Lực lượng Không quân Ukraine đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-35 của Nga trên bầu trời khu vực Kherson", Lực lượng Không quân Ukraine cho biết trong một tuyên bố cùng ngày. 

Su-35 thời điểm đó đang "săn lùng các máy bay tấn công của Ukraine", tuyên bố cho biết thêm.

Trận không chiến là đòn tấn công mới nhất của Nga ở Ukraine, vốn đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân đội Ukraine kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng vào ngày 24/2.

Tuy nhiên, cho đến nay, Không quân Nga vẫn không có dấu hiệu sẽ tiến hành một chiến dịch tấn công mạnh mẽ để giành ưu thế trên không ở Ukraine.

Tuần trước, máy bay chiến đấu Su-35 của Nga- cùng loại với chiếc vừa bị bắn rơi hôm thứ Sáu 27/5 đã ném bom vào các mục tiêu của Ukraine, phá hủy "cơ sở hạ tầng quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt", theo Bộ Quốc phòng Nga.

Theo các lực lượng Nga, kể từ ngày 24/2, họ đã phá hủy 179 máy bay chiến đấu, 127 máy bay trực thăng, 1.019 máy bay không người lái, 323 hệ thống phòng không, 3.266 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, 433 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.682 hệ thống pháo và 3.190 phương tiện quân sự. Ngoài ra, trong suốt cuộc xung đột kéo dài ba tháng qua, Nga đã bắn nhiều tên lửa hơn bất kỳ quốc gia nào khác kể từ Thế chiến II.

Trong khi đó, hôm thứ Sáu 27/5, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã mất 29.750 quân, 1.322 xe tăng, 3.246 xe chiến đấu bọc thép, 623 hệ thống pháo, 201 hệ thống tên lửa phóng loạt, 93 hệ thống phòng không, 206 máy bay chiến đấu, 170 trực thăng, 503 máy bay không người lái, 115 tên lửa hành trình, 13 tàu chiến, 2.226 xe quân sự và tàu chở nhiên liệu cùng 48 đơn vị thiết bị đặc biệt kể từ ngày 24/2.

Các nhà phân tích cho biết, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã không mang lại chiến thắng nhanh chóng và dễ dàng mà nữ các quan chức nước này mong đợi và cũng đã gây thiệt hại cho người dân cũng như nền kinh tế Nga vì các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Mỹ và các quốc gia khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem