Ukraine hối hả xóa dấu vết liên quan tới thảm kịch MH17?

Phương Đăng (theo BBC, RT, Inter-Tass) Thứ hai, ngày 28/07/2014 09:27 AM (GMT+7)
Lãnh đạo quân ly khai Đông Ukraine tố cáo, Kiev đang nỗ lực xóa mọi bằng chứng “tội ác” của họ trong thảm kịch MH17 khi đẩy mạnh chiến dịch quân sự trong khu vực.
Bình luận 0

img  Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Aleksandr Boroday.

Lãnh đạo quân ly khai Donetsk kiêm Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Aleksandr Boroday cáo buộc, chính quyền Kiev đang cố ngăn chặn các nhà điều tra quốc tế tiếp cận hiện trường thảm kịch máy bay chở khách Malaysia bị bắn rơi khiến 298 người thiệt mạng ngày 17.7 bằng cách tăng cường các hoạt động chiến sự trong khu vực.

“Việc tăng cường các hoạt động quân sự là bằng chứng không thể chối cãi, chứng minh Kiev đang tìm mọi cách để xóa sạch bằng chứng về tội ác của quân đội Ukraine. Chính quyền Kiev đang hoảng loạn và điều quan trọng duy nhất đối với họ lúc này là ngăn chặn mọi sự tiếp cận (hiện trường thảm kịch MH17) ”, ông Aleksandr Boroday cáo buộc.

Ông Aleksandr Boroday nhấn mạnh, hành vi của chính phủ Ukraine “đi ngược lại với tuyên bố ngừng bắn xung quanh hiện trường thảm kịch 40 km của Tổng thống Ukraine Poroshenko”.

img

Nhóm các nhà điều tra của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu có mặt tại nhà ga ở thị trấn Torez, Đông Ukraine để làm sáng tỏ thảm kịch MH17.

Trong khi đó, theo hãng tin RT của Nga, các chuyên gia quốc tế hiện không thể tiếp cận hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17, do giao tranh ác liệt tại khu vực Donetsk. Kiev và các lực lượng chống chính phủ đang đổ lỗi cho nhau gây cản trở điều tra.

Ông Alexander Hug, Phó Chủ tịch phái đoàn giám sát tại Ukraine của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu xác nhận, đang có chiến sự ác liệt diễn ra xung quanh hiện trường vụ tai nạn máy bay Malaysia. Do đó, phái đoàn đã hoãn việc tiếp cận khu vực.

"Tình hình có vẻ là không an toàn... Do đó, chúng tôi quyết định sẽ tiếp cận hiện trường vào sáng ngày mai", ông Alexander Hug cho biết ngày 27.7.

img  

Các tòa  nhà ở Horlivka bị hư hại nặng  khi quân đội Kiev nỗ lực tái chiếm khu vực từ tay quân ly khai ngày 27.7.


Ông Alexander Hug cũng bày tỏ quan ngại, chiến sự xung quanh làng Grabovo, thuộc Donetsk gần hiện trường vụ máy bay rơi “rất có thể ảnh hưởng” đến các bằng chứng còn sót lại sau thảm kịch.

Theo BBC, diễn biến mới nhất trong khu vực là quân đội Ukraine đang ra sức tái chiếm vùng Horlivka từ tay quân nổi dậy. Các cuộc giao tranh ác liệt giữa 2 bên đã khiến 13 người thiệt mạng.

Cùng ngày, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhấn mạnh, việc triển khai lực lượng quân sự quốc tế tới bảo vệ hiện trường thảm kịch MH17 là “phi thực tế”. Theo ông Rutter, động thái này có thể khiêu khích các chiến binh ly khai, khiến tình hình khu vực càng bất ổn hơn. Hiện Hà Lan, Australia và Malaysia đang cân nhắc về một chiến dịch hành động chung.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem