Ukraine sa thải quan chức hàng đầu vì tội nói dối

Phương Anh (Theo RT) Thứ năm, ngày 02/06/2022 08:03 AM (GMT+7)
Thanh tra viên Lyudmila Denisova đã bị sa thải vì phát tán thông tin giả mạo về các lực lượng Nga.
Bình luận 0
Ukraine sa thải quan chức hàng đầu vì tội nói dối - Ảnh 1.

Lyudmila Denisova đã có những báo cáo chưa được kiểm chứng về quân đội Nga. Ảnh NSU

Các nhà lập pháp Ukraine đã bỏ phiếu hôm thứ Ba 31/5 để sa thải ủy viên nhân quyền của quốc gia, Lyudmila Denisova. Quan chức này đã bị cáo buộc không thực hiện nhiệm vụ và đặc biệt là phát tán thông tin chưa được xác minh về quân đội Nga ở Ukraine. Các nghị sĩ lập luận rằng những hành động như vậy chỉ làm hoen ố hình ảnh của Ukraine.

Yaroslav Zheleznyak, một thành viên của phe Golos ('Tiếng nói') trong quốc hội Ukraine cho biết, một nghị quyết bất tín nhiệm đã được 234 nhà lập pháp trong số 450 hoặc 52% số nghị sĩ ở Verkhovnaya Rada ủng hộ. Denisova trước đó đã bị cả các nhà lập pháp và giới truyền thông Ukraine chỉ trích vì mục đích không thực hiện nhiệm vụ của mình, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra.

Thanh tra viên đã "hầu như không thực hiện quyền hạn của mình để tổ chức các hành lang nhân đạo" hoặc trao đổi tù nhân, nghị sĩ Ukraine Pavlo Frolov, đã viết trong một bài đăng trên Facebook trước cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba. Ông nói, ủy viên nhân quyền hầu như không thể hiện "hoạt động nhân quyền" và nói thêm rằng nhiệm vụ của Denisova cuối cùng thuộc về Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk, người nhiều lần tìm cách tổ chức các hành lang nhân đạo.

Cũng theo ông Frolov, việc bà Denisova "tập trung một cách khó hiểu" vào các cáo buộc liên quan đến lực lượng Nga mà không có bằng chứng "sẽ chỉ gây hại cho Ukraine". Bà Denisova còn bị báo giới chỉ trích vì đã cung cấp thông tin về những vụ việc chưa được xác minh. Báo giới yêu cầu bà "kiểm tra sự thật trước khi công bố" và "chỉ tiết lộ thông tin có đủ bằng chứng".

Nghị sĩ cũng cáo buộc Denisova dành phần lớn thời gian ở nước ngoài khi xung đột bùng phát.

Frolov cho biết, thay vì đến Nga để đàm phán trao đổi tù nhân, Denisova đã dành thời gian của mình ở những thành phố "ấm áp và yên bình" của châu Âu, chẳng hạn như Davos, Vienna hoặc Warsaw.

Bản thân Denisova, người từng là thanh tra viên của Ukraine kể từ năm 2018, cho biết hôm thứ Hai 30/5 rằng cô có thể phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong quốc hội, cáo buộc chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky đứng sau động thái này. Vào thời điểm đó, Denisova cũng đã tuyên bố rằng thủ tục bỏ phiếu bất tín nhiệm bà sẽ vi phạm hiến pháp của Ukraine. Denisova được bổ nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Petro Poroshenko.

Vào tháng 3, thanh tra viên Nga Tatyana Moskalkova đã kêu gọi Denisova ngừng tra tấn các binh sĩ Nga bị lực lượng Ukraine bắt giữ. Quan chức Nga đã trích dẫn các báo cáo về "các trường hợp đối xử tàn bạo và vô nhân đạo đối với binh lính Nga khi bị giam cầm ở Ukraine" vào thời điểm đó. Theo Moskalkova, Denisova nói với cô rằng không thể có "thỏa thuận nào về vấn đề đó."

Hôm thứ Ba, người đứng đầu hội đồng nhân quyền tổng thống Nga, Valery Fadeev, đã kêu gọi đưa Denisova ra xét xử. "Bạn không thể chứng minh bất cứ điều gì với một người mà nghề nghiệp của họ là nói dối",  ông nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem