Giữa chiến sự Donbass khốc liệt, Đức tuyên bố gửi tên lửa phòng không, radar tiên tiến cho Ukraine

Lê Phương (AP) Thứ tư, ngày 01/06/2022 19:07 PM (GMT+7)
Các quốc gia phương Tây liên tục cung cấp những vũ khí tối tân cho Ukraine nhằm mục đích tạo thế cân bằng cho Kiev trong công cuộc ngăn chặn bước tiến mạnh mẽ của Nga ở phía đông.
Bình luận 0
Đức tuyên bố gửi tên lửa phòng không, hệ thống radar tiên tiến cho Ukraine trong bối cảnh chiến sự khốc liệt - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đọc bài phát biểu của mình trong phiên họp của Hạ viện Quốc hội Đức tại tòa nhà Reichstag ở Berlin, Đức, Thứ Tư, ngày 1 tháng 6 năm 2022. Ảnh: AP

Hôm 1/6, Đức cho biết họ sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống radar và tên lửa phòng không hiện đại. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói với các nhà lập pháp rằng tên lửa IRIS-T SLM mà nước này dự kiến gửi là "hệ thống phòng không hiện đại nhất mà Berlin có".

Ông nói: "Với hệ thống này, Ukraine sẽ có thể bảo vệ toàn bộ thành phố khỏi các cuộc tấn công từ trên cao của Nga". Ông cũng nói rằng Đức sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống radar để giúp xác định vị trí của pháo binh đối phương.

Các loại vũ khí của phương Tây đóng vai trò quan trọng đối với thành công của Ukraine trong việc ngăn chặn quân đội Nga, cản trở những nỗ lực ban đầu của nước này nhằm chiếm thủ đô Kiev và buộc Moscow chuyển trọng tâm sang Donbass.

Nhưng trong bối cảnh chiến sự kéo dài và Nga liên tục bắn phá các thị trấn, Ukraine phải tiếp tục kêu gọi thêm vũ khí để tự vệ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đôi khi chỉ trích phương Tây vì đã quá chậm trong việc vận chuyển vũ khí.

Hôm 31/5, Washington tuyên bố sẽ gửi gói viện trợ mới bao gồm máy bay trực thăng, hệ thống vũ khí chống tăng Javelin, phương tiện chiến thuật, phụ tùng thay thế và hơn thế nữa cho Ukraine. 

Thông báo được đưa ra khi thống đốc khu vực Donbass cho biết các lực lượng Nga hiện kiểm soát 70% Severodonetsk, thành phố then chốt trong chiến dịch mới của Moscow ở vùng Donbass.

Serhiy Haidai, thống đốc vùng Lugansk, nói với hãng thông tấn AP rằng giao tranh đang diễn ra khắp nơi trong thành phố. Hàng chục nghìn người rời khỏi thành phố, còn khoảng 13.000 người ở lại mặc dù 90% các tòa nhà dân cư đã bị hư hại.

Ông lưu ý rằng thành phố còn lại trong khu vực Lugansk mà người Nga chưa chiếm được, Lysychansk, vẫn "hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát" của Ukraine. "Nếu người Nga kiểm soát hoàn toàn Sievierodonetsk trong vòng hai đến ba ngày, họ sẽ bắt đầu lắp đặt pháo và súng cối, từ đó pháo kích Lysychansk một cách mạnh mẽ hơn", Haidai nói.

Trong một bài đăng trên Telegram hôm 1/6, Haidai lưu ý rằng một số quân đội Ukraine đã rút lui khỏi Severodonetsk. "Việc sơ tán dân thường khỏi thành phố đã bị tạm dừng. Không có khả năng viện trợ nhân đạo", Haidai nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đất nước của ông đang mất từ 60 đến 100 binh sĩ mỗi ngày trong các cuộc giao tranh, khoảng 500 người khác bị thương.

Tối 31/5, ông chia sẻ với kênh truyền hình Mỹ Newsmax rằng "tình hình khó khăn nhất là ở phía đông Ukraine, miền nam Donetsk và Lugansk".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem