Ukraine tấn công 9 sở chỉ huy Nga, Moscow 'nổi đóa' tố quân đội Kiev có 'hành vi hung hăng'

Phương Đăng (theo Newsweek/Pravda) Thứ ba, ngày 13/12/2022 06:54 AM (GMT+7)
Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của Nga và pháo kích vào 9 sở chỉ huy của Nga trong 24 giờ. Trong khi đó, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga đã phàn nàn với Thổ Nhĩ Kỳ về "hành vi hung hăng" của quân đội Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine tấn công 9 sở chỉ huy Nga, Moscow 'nổi đóa' tố quân đội Kiev có 'hành vi hung hăng' - Ảnh 1.

Một lính pháo binh Ukraine bê quả đạn pháo tự hành tại một vị trí chiến đấu dọc theo chiến tuyến ở vùng lân cận Bakhmut, Donetsk vào ngày 10/12. Ảnh AFP

Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 12/12 thông báo trên Facebook rằng, trong ngày qua, các binh sĩ nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Nga gần các khu định cư Stelmakhivka, Makiivka và khu bảo tồn Serebrianskyi ở Lugansk cũng như khu vực Verkhnokamianske, Bilohorivka, Soledar, Yurivka, Krasnohorivka, Marinka, Novomykhailivka và Vremivka ở tỉnh Donetsk.

Các lực lượng Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng tên lửa vào cơ sở hạ tầng dân sự của thành phố Kostiantynivka, tỉnh Donetsk, 11 cuộc không kích vào các vị trí của quân đội Ukraine dọc theo đường phân giới, đồng thời thực hiện hơn 60 cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt vào cơ sở hạ tầng dân sự của thành phố Kherson và các vị trí quân đội Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh rằng, hiện vẫn có mối đe dọa về các cuộc tấn công bằng tên lửa và bằng UAV của Nga vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng trên toàn lãnh thổ Ukraine.

Về phần mình, cùng ngày, Lực lượng Không quân Ukraine đã thực hiện 14 cuộc tấn công vào các khu tập trung nhân viên, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga, cũng như một cuộc tấn công vào các vị trí đặt hệ thống tên lửa phòng không của Nga.

Ngoài ra, các đơn vị tên lửa và pháo binh còn nhắm vào 9 sở chỉ huy, 17 cụm quân, pháo binh và 2 kho đạn của quân Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin đã nói chuyện với các phóng viên hôm thứ Hai 12/12 sau cuộc gặp với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul, hãng thông tấn Tass của nhà nước Nga đưa tin.

Ông Vershinin đã chỉ trích Ukraine và Mỹ, cáo buộc cả hai nước này đang phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng.

"Chúng tôi đã cố gắng cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ thông tin chi tiết về tình hình thực tế trên mặt đất, nhấn mạnh hành vi hoàn toàn hung hăng của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Các cuộc tấn công của lực lượng này đang nhắm vào dân thường ở Donbass và các khu vực khác của Nga", ông Vershinin nói.

"Điều quan trọng đối với chúng tôi là làm cho Thổ Nhĩ Kỳ hiểu được tình hình mà các phương tiện truyền thông phương Tây tiếp tục bóp méo. Các báo cáo sai sự thật đã xuất hiện với số lượng khổng lồ", vị quan chức Nga nói thêm.

Các lực lượng Nga vẫn đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ Ukraine, kể từ khi ngày 24/2. Các cuộc phản công sau đó của Ukraine đã giải phóng các khu vực rộng lớn ở phía bắc Kiev, xung quanh thành phố Kharkov ở phía đông bắc và xung quanh thành phố Kherson ở phía nam.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem