Bí ẩn 3 vụ cháy lớn liên tiếp ở Moscow thổi bùng nghi ngờ do người Ukraine dàn dựng

Phương Đăng (theo Intellinews) Thứ hai, ngày 12/12/2022 17:06 PM (GMT+7)
Ba đám cháy lớn đồng thời bùng phát vào cuối tuần qua ở Moscow, làm dấy lên nghi ngờ về các cuộc tấn công đốt phá của Ukraine, theo Intellinews.
Bình luận 0
Bí ẩn 3 vụ cháy lớn liên tiếp ở Moscow thổi bùng nghi ngờ do người Ukraine dàn dựng - Ảnh 1.

Các nhà điều tra không loại trừ hành động đốt phá nhưng cho rằng, nguyên nhân có thể xảy ra nhất chỉ đơn giản là do sự cố chập điện trong ít nhất 2 vụ hỏa hoạn lớn ở Moscow hôm 10/12. Ảnh Intellinews

Cụ thể, 3 đám cháy lớn bùng phát ở Moscow vào ngày 10/12 khiến nhiều người nghi ngờ rằng, những kẻ phá hoại Ukraine đã dàn dựng các vụ việc này.

Ngọn lửa đã thiêu rụi trung tâm mua sắm OBI tại tổ hợp bán lẻ Mega ở vùng Khimki của Moscow, cách không xa sân bay chính của thủ đô, Sân bay Quốc tế Sheremetyevo.

Một vụ hỏa hoạn khác đã thiêu rụi nhà máy sản xuất thịt Mikoyanovsky trên đại lộ Volgogradsky Prospekt ở đông nam Moscow.

Và vụ cháy thứ ba xảy ra tại phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia Pushkin ở trung tâm Moscow. May mắn không có tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới nào ở đây bị phá hủy.

Pushkin là bảo tàng nghệ thuật châu Âu lớn nhất ở Moscow và là một trong những điểm đến hàng đầu của khách du lịch. Ở đây có các bộ sưu tập đẳng cấp thế giới của các bậc thầy quốc tế. Các quan chức cho biết một lính cứu hỏa đã bị thương trong khi dập lửa tại bảo tàng nghệ thuật Pushkin.

Bảo tàng Pushkin lưu giữ những kiệt tác quốc tế của Rembrandt, Cezanne, Degas, Vincent Van Gogh và những người nổi tiếng khác. Tuy nhiên, đám cháy không xảy ra ở tòa nhà chính mà là ở Bảo tàng Roerich còn được gọi là Điền trang Lopukhin, một tòa nhà riêng biệt hiện đang bỏ trống.

Vụ hỏa hoạn được cho là bắt đầu từ giữa các tầng và một cuộc điều tra sơ bộ không loại trừ khả năng đốt phá, nhưng các nhà điều tra nói rằng có thể nguyên nhân là do chập điện.

Câu chuyện tương tự với OBI. Các nhà điều tra cũng không loại trừ khả năng đốt phá, nhưng họ nghiêng về sự cố chập điện hơn. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, ngọn lửa lớn đã thiêu rụi tổ hợp mua sắm, khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Không có thông tin nào được đưa ra về nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tại nhà máy thịt. Các dịch vụ khẩn cấp cho biết 13 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà và không có ai được báo cáo mất tích. Hiện chưa có thông tin về thương vong.

Nga đã hứng chịu một loạt vụ nổ và hỏa hoạn gần đây, nhiều vụ không được công bố nguyên nhân chi tiết. Tuy nhiên, Điện Kremlin chưa xác nhận bất kỳ sự cố hỏa hoạn nào là kết quả của các cuộc tấn công của Ukraine.

Nhưng gần đây, Kiev đã chứng minh họ hoàn toàn có khả năng tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm các cuộc oanh tạc vào ba sân bay ở Nga trong tuần trước. Các cuộc tấn công được một số nhà phân tích đánh giá rằng đã đưa cuộc chiến sang một giai đoạn mới. Do đó, dễ hiểu vì sao các vụ hỏa hoạn tại Moscow hôm 20/12 lại làm dấy lên nghi ngờ về các cuộc tấn công đốt phá của Ukraine, theo Intellinews.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem