Ukraine tấn công nhà máy Nga sản xuất các bộ phận cho cầu Crimea

Tuấn Anh (Theo Telegraph) Chủ nhật, ngày 05/02/2023 07:59 AM (GMT+7)
Theo báo Anh Telegraph, Ukraine đã tấn công vào một nhà máy bên trong nước Nga, nơi được cho là sẽ giúp xây dựng lại cây cầu Crimean đã bị phá hoại trong một cuộc tấn công được cho là do Ukraine gây ra.
Bình luận 0
Ukraine tấn công nhà máy Nga sản xuất các bộ phận cho cầu Crimea - Ảnh 1.

Cẩu Crimea. Ảnh Reuters

Cuộc tấn công được báo cáo xảy ra ở khu vực Belgorod là cuộc tấn công tiếp theo vào sâu trong lãnh thổ Nga sau khi Kiev cho nổ cầu Crimea vào tháng 10 năm ngoái.

Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov cho biết, không có thương vong nào được báo cáo và lực lượng cứu hỏa đang "làm hết sức để giảm thiểu thiệt hại". Ông cho biết Ukraine đứng sau vụ tấn công, nhưng không đề cập đến chi tiết.

Truyền thông địa phương hôm thứ Bảy (4/2) đưa tin, rằng nhà máy ở quận Borisovsky sản xuất phụ tùng cho các cây cầu và dự kiến sẽ cung cấp các bộ phận để xây dựng lại cây cầu Crimean.

Trong một diễn biến khác, Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết việc cung cấp vũ khí tiên tiến hơn của Mỹ cho Ukraine sẽ chỉ kích hoạt thêm các cuộc tấn công trả đũa từ Nga, trong phạm vi học thuyết hạt nhân của Nga.

Nhà báo Nadana Fridrikhson dẫn lời ông Medvedev nói: "Tất cả phần lãnh thổ Ukraine còn nằm dưới sự cai trị của Kiev sẽ bị đốt cháy".

Cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podoliak, đáp lại những lời đe dọa mới từ Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, nhắc nhở ông rằng Ukraine có thể giải phóng Crimea theo ý muốn.

Podoliak nói: "Luật pháp quốc tế rất rõ ràng. Ukraine có thể giải phóng lãnh thổ của mình bằng bất kỳ công cụ nào. Crimea là của Ukraine".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem