Ukraine tổng động viên, sẵn sàng chiến đấu

Chủ nhật, ngày 02/03/2014 18:59 PM (GMT+7)
Ngày 2.3, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Paruby thông báo nước này sắp hiệu triệu toàn bộ quân dự bị.
Bình luận 0
Theo quyết định của Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine, cuộc tổng động viên được bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng 3.3 (khoảng 13 giờ chiều, theo giờ Hà Nội).

Trước đó, phát biểu với báo giới, ông Paruby cho hay hội đồng đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng "hiệu triệu tất cả quân dự bị trên khắp đất nước mà lực lượng vũ trang cần tới trong thời điểm này. Việc huy động này là nhằm đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

img

Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine tối 1.3 cũng đã ra sắc lệnh yêu cầu lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ các vị trí chiến lược của Ukraine.

Theo ông Paruby, Bộ Ngoại giao nước này cũng đã nhận được chỉ thị tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ và Anh để đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ông Paruby cũng khẳng định rằng cần phải đảm bảo lực lượng vũ trang nước này được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin từ báo chí Nga cho hay, ngày 2.3, binh sĩ Lực lượng vũ trang Ukraine thuộc các đơn vị đồn trú tại Crimea đã rời doanh trại và viết đơn từ nhiệm. Các doanh trại, thiết bị quân sự và vũ khí để lại được chuyển sang sự kiểm soát của lực lượng tự vệ, hiện đảm bảo an ninh và trật tự trong khu vực.

Theo Wikipedia, lực lượng vũ trang Ukraine được tạo thành từ 50% lính nghĩa vụ và 60% những lính hợp đồng. Tổng nhân viên ở thời điểm năm 2010 là 200.000 người, bao gồm cả 41.000 nhân viên dân sự.
Hạ Anh (tổng hợp) (Hạ Anh (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem