• "Tôi bắt đầu run sợ khi nhìn thấy bức tượng đã hút sữa. Thìa sữa đầu tiên biến mất một cách nhanh chóng. Cứ thế, tượng thần Shiva “uống” tới 4 bịch sữa”.
  • Chuyện về bé Huỳnh Tấn Bảo (6 tuổi) ngụ ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp hằng ngày chỉ thích ăn gạo sống thay cơm nhưng vẫn phát triển bình thường khiến cho không ít người ngỡ ngàng.
  • (Dân Việt) - Ngày 10.6, Bộ LĐTBXH tổ chức hội thảo về dinh dưỡng bổ sung cho trẻ em và xây dựng Chương trình Sữa học đường hỗ trợ nâng cao thể trạng cho trẻ em mầm non và tiểu học giai đoạn 2014-2020.
  • Sữa đậu nành là thức uống khoái khẩu của nhiều người khi hè đến. Tuy nhiên, để chúng không trở thành chất độc, gây hại thì người dùng cần chú ý các điểm sau.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.5, Bộ LĐTBXH phối hợp cùng Công ty Sữa Việt Nam Vinamilk tổ chức họp báo công bố Chương trình “Vươn cao Việt Nam” năm 2013.
  • Thấy cháu Thúy Hằng bị sưng mắt, bố cháu hỏi và được cháu cho biết, cháu bị cô giáo ở trường mầm non tư thục Đô Rê Mon dùng cây đánh vào mặt vì... "tội" uống sữa chậm (!).
  • Không ăn đường, uống sữa đậu nành, uống trà, ăn thịt ngỗng, ăn hồng... sau khi ăn trứng để tránh gây hại cho sức khỏe.
  • Các loại sữa nói chung đều cung cấp từ 1/4 đến 1/3 tổng lượng can xi cần có mỗi ngày cho hầu hết người lớn và trẻ nhỏ. Sữa bò còn là nguồn protein tốt cực kỳ dồi dào, chứa nhiều chất thiết yếu cho cơ thể.
  • Dân Việt - Tinh tinh uống sữa chua ngon lành, vượn cáo tranh nhau miếng dưa hấu, hổ ra sức liếm tảng đá lạnh, voi cuốn rau ăn ngấu nghiến.... là những hình ảnh động vật đẹp nhất tuần qua do Telegraph bình chọn.
  • (Dân Việt) - Chiều 10.7, tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cho biết, 2 giờ sáng ngày 9.7, bệnh viện đã tiếp nhận 5 mẹ con chị Phan Thị P (xã Khánh Thành, huyện Yên Thành) trong tình trạng ngộ độc, chân tay co giật, sùi bọt mép...