Ủy viên Bộ chính trị Trương Thị Mai tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Yên Thủy

Hà Hoàng Thứ bảy, ngày 08/05/2021 11:15 AM (GMT+7)
Sáng nay (8/5), tại huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng với những ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Hoà Bình để vận động bầu cử.
Bình luận 0

Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông, bà: Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Cao  Sơn, Uỷ viên Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Uỷ viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình; Nguyễn Thu Nga, Tổ phó tổ khoa học xã hội, trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình; Đặng Thị Bích Ngọc, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình; Bùi Văn Quyết, giáo viên kiêm thư ký trường Tiểu học và THCS phú Lương, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

 Uỷ viên Bộ chính trị Chương Thị Mai tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Yên Thuỷ - Ảnh 1.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thuỷ.

Các cử tri được nghe các ứng viên trình bày về chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XV. Các ứng cử viên hứa với cử tri sẽ hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân nếu trúng cử. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng liên quan đến đời sống của nhân dân, phản ánh kịp thời, đầy đủ ý kiến của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng để giải quyết. Thực hiện các cơ chế chính sách về phát triển kinh tế - xã hội xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc. Nghiêm túc lắng nghe các ý kiến của cử tri, góp sức cùng các đại biểu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

 Uỷ viên Bộ chính trị Chương Thị Mai tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Yên Thuỷ - Ảnh 2.

Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Yên Thuỷ.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, bản thân rất vinh dự và xúc động khi được Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại tỉnh Hoà Bình. Nếu được cử tri tỉnh Hoà Bình tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, góp sức cùng tập thể đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng dân chủ, phản ánh đúng và đầy đủ những nguyện vọng của nhân dân.

 Uỷ viên Bộ chính trị Chương Thị Mai tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Yên Thuỷ - Ảnh 3.

Các đại biểu và cử tri lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV.

 Uỷ viên Bộ chính trị Chương Thị Mai tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại huyện Yên Thuỷ - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự hội nghị Tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thuỷ.

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV, cử tri huyện Yên Thuỷ bày tỏ sự đồng tình và mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử cần phát huy trách nhiệm gắn bó với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe phản ánh những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời, thực hiện các chính sách đãi ngộ, chính sách giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, nâng cao mức thu nhập đối với các đồng bào dân tộc trên địa bàn. Thực hiện tốt chức trách, vai trò đại biểu dân cử, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân huyện Yên Thuỷ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem