Vẫn muốn làm "chuyện ấy" nhưng bà xã... hết muốn?

Thứ bảy, ngày 06/07/2013 06:35 AM (GMT+7)
Tôi đã 60 tuổi nhưng vẫn còn muốn làm "chuyện ấy" nhưng vợ tôi thì không muốn nữa. Nhiều lúc cũng cảm thấy bực bội trong người. Vậy tôi phải làm như thế nào.
Bình luận 0

Chào bác sĩ, Tôi là nam giới, đã 60 tuổi nhưng vẫn còn muốn làm "chuyện ấy" nhưng vợ tôi thì không muốn nữa. Nhiều lúc cũng cảm thấy bực bội trong người. Vậy tôi phải làm như thế nào

(H.T. Vinh)

Kính chào bác Vinh,

Với quan niệm xã hội còn mang nặng màu sắc phương Đông như ở nước ta thì việc người cao tuổi (NCT) còn quan hệ tình dục vẫn còn xa lạ. Khi có "trục trặc" về tình dục, họ thường xấu hổ, né tránh. Bác đã tin tưởngAloBacsi mà "mở lòng" hỏi vấn đề này là điều rất đáng hoan nghênh!

Chuyện "phòng the" sẽ kết thúc ở độ tuổi nào ở mỗi giới? Thực tế cho thấy tình dục không phụ thuộc vào tuổi tác mà phụ thuộc nhiều vào sức khỏe và văn hóa tình dục. Sinh hoạt tình dục và nhu cầu tình dục ở mỗi người mỗi khác, đối với NCT, nhất là nam giới thì "đòi hỏi" đó cũng là hiện tượng sinh lý bình thường.

img

Khi các cặp vợ chồng bước qua tuổi xế chiều mà nhu cầu về sinh lý vẫn chưa chấm dứt hẳn, việc hiểu tâm lý của nhau lúc này là cần thiết

Ở người cao tuổi, tình dục đem lại nhiều tác động tích cực đến tinh thần và thể chất. Không thỏa mãn trong nhu cầu tình dục sẽ làm cho năng lượng tích tụ trong cơ thể không có lối thoát, không được giải tỏa, "tức nước" thì sẽ muốn "vỡ bờ". AloBacsi rất thông cảm và chia sẻ với bác khi có tâm trạng trên.

Có lẽ bác cũng biết rằng khi phụ nữ có tuổi, họ lo lắng nhiều về dáng vẻ bên ngoài của mình không còn như xưa, điều này cản trở khả năng đạt khoái cảm trong sinh hoạt tình dục. Bên cạnh đó, tuổi tác càng cao sức khoẻ càng thấp, mọi chức năng suy giảm, tình trạng bệnh tật đi kèm chắc chắn ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý. Và điều này khiến "quý bà" ngày càng thờ ơ với chuyện gối chăn hơn nữa!

Bác hãy cố gắng tâm sự những suy nghĩ, nhu cầu của mình một cách tế nhị với người bạn đời của mình. Nếu có thể được, hãy thuyết phục bác gái cùng mình đến BS chuyên khoa Lão để được tư vấn, bác nhé.

Tình dục có đôi bao giờ cũng tốt hơn một mình nhưng nếu bác gái thực sự hết ham muốn, còn bản thân bác thì vẫn "phơi phới lòng xuân" thì thủ dâm là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Thủ dâm không phải là hành động xấu xa, bệnh hoạn. Nhìn ở một góc độ tích cực, thủ dâm còn là một kiểu tình dục "dễ dàng" và "an toàn" trong thời đại bùng nổ đại dịch HIV/AIDS.

Tất nhiên, bác cần tránh những hình thức thủ dâm nguy hiểm gây tổn thương cho "súng ống" của mình. Quan trọng nhất là bác không lạm dụng đến mức gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và làm mất "đoàn kết nội bộ" của gia đình, bác nhé!

Kính chúc sức khỏe hai bác và gia đình!

Theo BS-CK1 Nguyễn Minh Thu/ AloBacsi.vn

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem