Vào chi, tổ hội nghề nghiệp ở Bình Định: Nông dân Tây Vinh được xã cấp 3ha đất trồng cỏ, nuôi bò

Đào Minh Trung Thứ ba, ngày 26/10/2021 18:52 PM (GMT+7)
Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hội nghề nghiệp hoạt động, UBND xã Tây Vinh (Tây Sơn, Bình Định) đã cấp 3ha đất cho 20 hộ thành viên trồng cỏ Mombasa để làm thức ăn cho bò.
Bình luận 0

Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Tây Sơn (Bình Định) đã thực hiện có hiệu quả đề án của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp của nông dân, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân trong sản xuất và đời sống.

Điểm sáng ở xã Tây Vinh

Tổ hội nghề nghiệp đan nhựa gia công của chi hội nông dân thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn hiện có 10 hộ thành viên tham gia sản xuất các mặt hàng gia công bàn ghế nhựa theo đơn đặt hàng của Công ty TNHH tổng hợp Hoàng Gia (đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn).

Bình quân mỗi ngày, tổ hội nghề nghiệp đan nhựa gia công này sản xuất khoảng 150 sản phẩm. Điều đáng nói là các thành viên trong tổ đã quan tâm đến lợi ích chung và chia sẻ trách nhiệm trong công việc sản xuất, tạo ra mối liên kết hoạt động theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Tổ hội nghề nghiệp đan nhựa gia công không chỉ giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn ở địa phương mà còn đem lại thu nhập từ 1,5 - 3 triệu đồng/ tháng/người.

Vào chi, tổ hội nghề nghiệp ở Bình Định: Nhà nông có việc làm, tăng thu nhập - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Nam, thành viên tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò thịt chất lượng cao ở xã Tây Vinh chăm sóc đàn bò. Ảnh: Đào Minh Trung

"Đây là một trong những hoạt động nhằm đổi mới, đa dạng hóa mô hình tổ chức hội ở cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tạo tiền đề để nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào nông dân phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương".

Ông Trần Văn Lượng

- Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn

Ông Lê Thanh Trúc - thành viên của tổ hội nghề nghiệp đan nhựa gia công của chi hội nông dân thôn Nhơn Thuận, cho biết: Vào tổ hội nghiệp đan nhựa gia công này, trước hết là mình có được tay nghề. Thứ 2 là mình được trau dồi kỹ thuật làm ra sản phẩm, học hỏi lẫn nhau, để kịp giao hàng cho công ty đảm bảo chất lượng. Thứ ba là giải quyết được lao động nông nhàn, có thu nhập tăng thêm.

Ngoài ra, ở xã Tây Vinh còn thành lập tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò thịt chất lượng cao với 20 hộ thành viên tham gia. Qua hơn 1 năm hoạt động, đến nay đàn bò chất lượng cao của các thành viên trong tổ đã phát triển hơn 200 con, tăng gấp đôi số lượng đàn bò so với ban đầu.

Cấp 3ha đất cho tổ hội nghề nghiệp nuôi bò

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hội nghề nghiệp hoạt động, UBND xã Tây Vinh đã cấp 3ha đất cho 20 hộ thành viên trồng cỏ Mombasa để làm thức ăn cho bò. Dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh Bình Định giải quyết cho 6 hộ thành viên khó khăn về vốn được vay tổng cộng 300 triệu đồng với lãi suất ưu đãi trong thời hạn vay 3 năm để đầu tư phát triển chăn nuôi. Các thành viên của tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò thịt chất lượng cao ở xã Tây Vinh đã phát huy tính cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ những kinh nghiệm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao với mức thu lãi 200 triệu đồng/ năm/thành viên.

Ông Nguyễn Đức Nam - thành viên tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò thịt chất lượng cao xã Tây Vinh chia sẻ: Tôi tham gia tổ hội đã mấy năm rồi, lợi ích chung được chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật chăn nuôi bò và được chính quyền xã cấp đất trồng cỏ làm thức ăn cho bò.

Ông Nguyễn Xuân Ninh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tây Vinh nhận xét: - Thực hiện đề án của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp của nông dân, thời gian qua, Hội Nông dân xã đã khảo sát và thành lập được 3 tổ hội nông dân nghề nghiệp, đến nay đã đi vào hoạt động nề nếp và phát triển kinh tế ổn định, đem lại hiệu quả cho bà con.

Qua 6 năm thực hiện Đề án số 24 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp của nông dân, đến nay Hội Nông dân huyện Tây Sơn đã xây dựng được 3 chi hội nghề nghiệp, 46 tổ hội nghề nghiệp và 15 tổ hợp tác trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân trong sản xuất và đời sống.

Ông Trần Văn Lượng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn cho biết: Để phát triển hiệu quả hơn nữa mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp của nông dân, thời gian tới Hội phối hợp với các ngành chuyên môn tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để bà con áp dụng nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó Hội tạo nguồn vốn vay để hỗ trợ cho bà con có vốn đầu tư, mở rộng sản xuất, tăng thu nhập.

Ngoài ra, Hội tạo sự liên kết, phối hợp giữa các chi hội, tổ hội nghề nghiệp của nông dân giao lưu với nhau, chia sẻ thông tin, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn để cùng nhau phát triển. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem